Đăng nhiều ảnh lên Facebook là dấu hiệu của chứng... 'loạn thần kinh'

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người loạn thần kinh (neurotic) và hướng ngoại (extrovert) có xu hướng tải lên một khối lượng lớn hình ảnh hơn so với phần còn lại của dân số.
'Hmm, yeah, nhìn ảnh mình cũng đẹp trai đấy chứ.' (Thinkstock)
"Hmm, yeah, nhìn ảnh mình cũng đẹp trai đấy chứ." (Thinkstock)
Sự khác biệt quan trọng đó là:

Những người hướng ngoại thường xuyên tải lên các hình ảnh mới mô tả các hoạt động của họ lên profile, còn những người có dấu hiệu của chứng "loạn thần kinh" thường có xu hướng tải lên nhiều hình ảnh trong mỗi album hơn so với những người khác, theo báo cáo từ Live Science.

Cũng theo nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học của Anh Wolverhampton và được công bố trên tạp chí Computers in Human Behavior vào tháng 8 mới đây: 

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 100 người trong độ tuổi từ 17 và 55 về tính cách của họ, trong đó 70% người tham gia là phụ nữ. Sau đó nhóm nghiên cứu cách cư xử của các đối tượng thông qua Facebook, tập trung vào các hoạt động tải lên hình ảnh của họ và tương tác trực tuyến.

Không có gì ngạc nhiên khi kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những người hướng ngoại có thói quen thay đổi hình ảnh profile một cách thường xuyên. Những người này dễ bộc lộ cảm xúc, thích kết bạn với nhiều người và thường xuyên chia sẻ thông tin về bản thân.

Còn với đối tượng có dấu hiệu "loạn thần kinh", chuyên gia nghiên cứu Azar Eftekhar cho biết: họ xem Facebook như một nơi an toàn để tự thể hiện bản thân, hành vi này là để bù đắp cho sự thiếu hụt tự tin ngoài thực tế. 

Nói cách khác, họ muốn được yêu thương, ngưỡng mộ, chấp nhận thông qua việc đăng những ảnh mà họ cho là sẽ khiến họ trở nên hấp dẫn hơn, và theo kịp thời đại.

Còn bạn thì sao, bạn có thường xuyên thay đổi profile hay có sở thích đăng tải số lượng lớn hình ảnh lên facebook của mình không? 

Theo Vương Nguyên/cafebiz

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.