Đáng lo U-23 Việt Nam hơn

(PL)- Do phải đưa đội tuyển quốc gia tham dự King’s Cup cùng thời điểm nên HLV Park Hang-seo không thể gần gũi đội trẻ U-23 Việt Nam chuẩn bị chơi trận giao hữu tiếp U-23 Myanmar vào ngày 7-6. 

Thầy Park dĩ nhiên có tham gia vào việc tuyển chọn nhân sự cho U-23 vì ông cũng gánh vác trách nhiệm chính, đặc biệt là chiến dịch săn vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Đội U-23 Việt Nam tập trung ngày 2-6 dưới sự dẫn dắt của tân trợ lý Kim Tae-hoon do ông Park tiến cử mới có hơn một tháng làm quen với môi trường mới. Điều băn khoăn lớn nhất của thầy Kim có lẽ là thời gian gắn bó không nhiều, lại có trong tay một lực lượng đông mà chưa tinh vì phải chia quân lên tuyển quốc gia.

Đáng chú ý nhất là các vị trí của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu từng là trụ cột trong ba trận thắng gần nhất ở vòng loại U-23 châu Á 2020. Bên cạnh đó, một số cầu thủ khác không thường có suất đá chính ở V-League như các nòng cốt Thành Chung, Thái Quý, Tiến Linh, Hoàng Đức… hoặc có đến tám gương mặt chỉ chơi giải hạng nhất có mức độ khắc nghiệt thấp hơn.

Ngay cả thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể thiếu trên tuyển U-23 Việt Nam cũng chỉ chuyên ngồi dự bị. Thủ thành gốc Thanh Hóa mới có hai trận ra sân V-League để thầy Park gọi lên tuyển xong là trở về ghế dự bị quen thuộc như ở chiều 31-5 làm khách tại Pleiku.

Dĩ nhiên ông Kim Tae-hoon vẫn có những cầu thủ duy trì phong độ tốt như Triệu Việt Hưng, Hồ Tấn Tài, Thanh Thịnh, A Mít, Bùi Tiến Dụng, Trọng Đại… và với tổng cộng 30 cầu thủ sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh hơn cho một trận giao hữu với U-23 Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.