Đang diễn ra tọa đàm 'Gỡ vướng để phát triển thương hiệu ngành yến sào'

(PLO)- Tọa đàm do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là nơi để các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cùng thảo luận, phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm phát triển thương hiệu cho ngành yến sào...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM đã diễn ra tọa đàm “Gỡ vướng để phát triển thương hiệu ngành yến sào”.

Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; ông Lê Việt Bảo, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM; TS Huỳnh Tấn Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT TP.HCM; ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM cùng nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp...

ngành yến sào 1.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngành yến sào tại Việt Nam đang có tiềm năng lớn về kinh tế và giá trị dinh dưỡng nhưng còn gặp khó khăn liên quan đến chính sách, quản lý thị trường và phát triển thương hiệu.

Trong bối cảnh Chính phủ nỗ lực thúc đẩy cải cách thể chế, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và các chi phí không cần thiết mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu, với tư cách là tờ báo thời sự, chính trị, pháp lý hàng đầu, Báo Pháp Luật TP.HCM mong muốn tạo một diễn đàn mở, đa chiều.

Tọa đàm là nơi để các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các hộ nuôi yến cùng nhau thảo luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp thiết thực.

Hiện nay, các doanh nghiệp ngành yến sào đang đối mặt với nhiều vướng mắc. Điển hình là sự thiếu rõ ràng trong quy định pháp luật về cấp phép xây dựng nhà yến.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa trao đổi thông tin tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa trao đổi thông tin tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều hộ nuôi yến xây dựng trên đất ở, đất nông nghiệp nhưng việc xây dựng này chưa được công nhận là hợp pháp, khiến hơn 80% nhà yến trên toàn quốc chưa được cấp giấy phép chính thức.

Dù Luật Chăn nuôi 2018 đã đề cập đến việc quy hoạch vùng nuôi chim yến nhưng việc triển khai trên thực tế còn chậm, gây ảnh hưởng đến quy mô đầu tư và quyền lợi của các cơ sở nuôi yến. Một rào cản khác là yêu cầu kiểm dịch định kỳ hai lần mỗi năm (bao gồm lấy mẫu, xét nghiệm...), điều này khiến chi phí vận hành của các hộ nuôi yến tăng cao, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa.

Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh, làm giảm sức chống chịu của các đơn vị sản xuất nhỏ và hộ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái sản phẩm yến sào tràn lan trên thị trường trong nước và quốc tế đang làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành và các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh.

Việc giả mạo thương hiệu, đánh tráo nguồn gốc khiến người tiêu dùng hoang mang, đồng thời đẩy các doanh nghiệp chân chính vào thế khó khăn trong việc bảo vệ thương hiệu và lòng tin khách hàng.

yen-sao-2.jpeg
Ông Tạ Đình Vũ Đàm, Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Yến Sào Nha Trang phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhằm góp phần giải quyết những vướng mắc trên, Tọa đàm quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp để cùng nhìn nhận các vấn đề một cách thực tế và đưa ra kiến nghị thiết thực.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết: "Tọa đàm hôm nay, chúng tôi rất mong sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến đa chiều từ những người làm chính sách, chuyên gia pháp lý, đại diện các cơ quan quản lý. Đặc biệt là tiếng nói từ các doanh nghiệp là những người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh sẽ chia sẻ về những khó khăn thực tế, những rào cản về chính sách, thị trường và đề xuất giải pháp để phát triển ngành yến một cách bền vững, minh bạch".

yen-sao-7.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: T.VĂN

Theo lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM, từ những ý kiến tâm huyết được chia sẻ tại tọa đàm sẽ có nhiều sáng kiến được ghi nhận, nhiều kiến nghị được cụ thể hóa để hình thành cơ chế pháp lý rõ ràng hơn, đồng bộ hơn, hướng đến một ngành nuôi yến chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập.

yen-sao.jpg
Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

"Chúng tôi luôn ý thức sâu sắc là một nền kinh tế lành mạnh không thể tồn tại nếu thiếu sự bảo hộ bằng pháp luật cho những thương hiệu chân chính. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần định hướng dư luận, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ giá trị của những sản phẩm yến mang bản sắc Việt” - ông Bình nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.