Đang diễn ra chương trình 'Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất'

(PLO)- Dự kiến chiều nay, trong phiên họp cấp cao của chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất” sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo của 7 bộ, ngành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, hôm nay, 10-10 diễn ra Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất. Chương trình diễn ra cả ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) do Ban IV cùng các doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều ngành kinh tế lớn trong cả nước chính thức ra mắt và đi vào vận hành từ đầu tháng 9-2025.

ViPEL tập trung mục tiêu tập hợp lực lượng doanh nghiệp nhiều ngành, nhiều quy mô để xây dựng và hiện thực hoá tinh thần “Công - Tư đồng kiến quốc”, của hướng đến một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Dự kiến trong phiên toàn cảnh chiều nay sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo của 7 bộ, ngành, gồm: Tài chính, Công Thương, KH&CN, Tư pháp, Xây dựng, NN&MT và Ngân hàng Nhà nước.

Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất.jpg
Một phiên họp chuyên đề của Uỷ ban IV về phát triển nguồn lực và dịch vụ. Ảnh: Ban IV

Phiên toàn cảnh chiều nay là phiên họp cấp cao với quy mô tầm 500 đại biểu với mục tiêu báo cáo Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương về kết quả buổi làm việc các phiên buổi sáng và nhiều cuộc họp cấp Ủy ban từ cuối tháng 9 đến trung tuần tháng 10.

Đồng thời, tại ViPEL 2025 cũng sẽ chính thức đề xuất sáng kiến “Công- tư đồng kiến quốc”; mô hình ViPEL, cùng các cơ chế đột phá trong quản trị, thực thi và phát động các chương trình hành động công- tư đầu tiên.

Còn trong phiên buổi sáng, 4 Ủy ban chuyên môn sẽ đồng thời tổ chức các phiên họp riêng theo từng khối ngành, quy mô tối đa 100 đại biểu mỗi phiên. Đồng thời, các nữ doanh nhân Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn nữ doanh nhân trong khuôn khổ chương trình.

ViPEL có cấu trúc gồm Hội đồng điều hành và 4 Uỷ ban chuyên môn, bao gồm: Uỷ ban 1 về Công nghệ mới nổi và Đổi mới sáng tạo; Uỷ ban 2 về Phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia; Uỷ ban 3 về Công nghiệp chế tạo và Uỷ ban 4 về Phát triển nguồn lực và dịch vụ.

Sau các vòng làm việc cấp Uỷ ban, các sáng kiến về Cơ chế và phương thức hợp tác mới, nơi “Công - Tư cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm” đã được định hình, đồng thời các “hành động nhanh” để đóng góp ngay vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước cũng đã được các doanh nghiệp, hiệp hội thảo luận, nhận diện để đề xuất vận hành gắn với các cơ chế mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.