Đảng cực tả sẽ cầm quyền ở Hy Lạp?

(PL)- Bảy giờ sáng 25-1, 9,8 triệu cử tri Hy Lạp đã đi bầu Quốc hội (300 đại biểu). Sau khi bỏ phiếu, nghị sĩ Alexis Tsipras 40 tuổi, chủ tịch đảng cực tả Syriza, tuyên bố:

“Tương lai chung của châu Âu không phải là thắt lưng buộc bụng”. EU đang dõi theo bầu cử Hy Lạp bởi kết quả thăm dò cho thấy đảng Syriza sẽ thắng đảng Dân chủ mới của Thủ tướng Antonis Samaras.

Syriza là từ viết tắt của “Synaspismós Rhizospastikís Aristerás”, có nghĩa là “Liên minh cực tả”, đảng đối lập chính ở Hy Lạp. Chương trình hành động của ông Alexis Tsipras là nâng mức lương tối thiểu, bỏ một số thuế đánh vào người nghèo, đàm phán với các chủ nợ quốc tế giảm nợ. Ông chủ trương Hy Lạp không ra khỏi khu vực đồng tiền chung euro.

Bộ ba Quỹ Tiền tệ quốc tế, EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cho Hy Lạp vay 240 tỉ euro từ năm 2010, bù lại yêu cầu Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu nghiêm ngặt. AFP nhận định một số cải cách của Hy Lạp đã đơm hoa kết trái nhưng người dân không quan tâm đến các vấn đề vĩ mô. Họ chỉ nhìn thấy tỉ lệ thất nghiệp trên 25%, lương giảm phân nửa, tiền hưu trí và tiền trợ cấp xã hội bị cắt giảm.

Cử tri Hy Lạp như đứng giữa hai làn nước. Nếu bỏ phiếu cho đảng Dân chủ mới thì chưa thấy tương lai tốt hơn. Bằng như bỏ phiếu cho đảng Syriza, họ lại cảm thấy bất an, lo ngại Hy Lạp sẽ phá sản. Dù vậy trước mắt cử tri vẫn khoái chủ trương “không thắt lưng buộc bụng” của đảng Syriza.

Nếu đảng Syriza chiến thắng, hệ thống chính trị tác động đến guồng máy chính trị từ 40 năm nay ở Hy Lạp sẽ bị đảo lộn. Bối cảnh các đảng Xã hội, Pasok, Dân chủ mới luân phiên cầm quyền sẽ chấm dứt.

DẠ THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.