Đảng của ông Macron trước cơ hội làm nên lịch sử

(PL)- Đảng Nền cộng hòa tiến bước (REM) của Tổng thống Emmanuel Macron giành chiến thắng lớn trong vòng đầu tiên của bầu cử Quốc hội Pháp và được dự đoán sẽ giành lấy hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội.

Đảng Nền cộng hòa tiến bước của ông Macron cùng với đảng liên minh là Phong trào dân chủ (MoDem) đã dẫn đầu với 32,32% số phiếu trong vòng 1 của bầu cử Quốc hội Pháp, bỏ xa con số 21,56% số phiếu của Đảng Cộng hòa và các đồng minh.

Đảng Mặt trận dân tộc Pháp theo chủ trương cực hữu chỉ nhận được 13,20% số phiếu. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, trong vòng bầu cử tiếp theo ngày 18-6, đảng của ông Macron có thể nắm chắc trong tay 390-445 ghế trong tổng số 577 ghế của Quốc hội Pháp. Đảng Cộng hòa và những đồng minh còn lại dự kiến sẽ chiếm 70-110 ghế. Nếu dự đoán này chính xác, đảng của đương kim tổng thống Pháp đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử: Trở thành đảng nắm đa số lớn nhất tại Quốc hội Pháp kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Một khi giành được chiến thắng áp đảo tại Quốc hội Pháp, vị tổng thống 39 tuổi sẽ giảm được rất nhiều trở ngại hiện thực hóa các kế hoạch nới lỏng luật lao động và cải cách mạnh mẽ hệ thống phúc lợi xã hội như lương hưu và trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp trẻ nhất từ thời Napoleon cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh thực hiện các lời cam kết tranh cử như trong năm năm cắt giảm 60 tỉ euro thâm hụt ngân sách, giảm số viên chức chính phủ xuống còn 120.000 người…

Những nhân vật của đảng REM đến từ mọi tầng lớp trong xã hội bao gồm sinh viên, người nghỉ hưu, cựu thẩm phán chống tham nhũng, phi công và cả… võ sĩ đấu bò tót.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.