Đang có 71 doanh nghiệp nước ngoài kiện Chính phủ

(PLO)- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói rằng: "Những thiệt hại do các công ty nêu ra cần phải có chứng lý rõ ràng". 

Tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT sáng nay, 25-8, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, đã báo cáo tổ công tác về việc chậm trễ giải quyết thiệt hại cho Công ty Apex tại Bình Dương.

Công ty Apex là doanh nghiệp may mặc của Hàn Quốc, có số vốn 190 triệu USD. Năm 2014, khi sự kiện giàn khoan HD981 xảy ra trên biển Đông, công ty này đã bị thiệt hại sau một số vụ biểu tình phản đối giàn khoan HD981.

Sau đó, công ty này kê khai bị thiệt hại 37 tỉ đồng và đã được hỗ trợ 13 tỉ đồng. 24 tỉ đồng còn lại hiện công ty này đang tiếp tục đòi được hỗ trợ. 

Ông Đỗ Nhất Hoàng cho rằng lỗi trong việc chậm trễ bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Apex thuộc về UBND tỉnh Bình Dương. Cục Đầu tư nước ngoài đã gửi nhiều công văn đề nghị tỉnh này xác định thiệt hại của công ty trên để có phương án giải quyết.

Sau khi được thành lập, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo ông Hoàng, để hỗ trợ Công ty Apex thì phải kiểm tra, xác định giá trị thiệt hại, đồng thời phối hợp với các cơ quan thuế và bảo hiểm rà soát và chờ Chính phủ chỉ đạo thực hiện. “Công ty này đang nợ bảo hiểm 7,3 tỉ đồng và nợ thuế thu nhập cá nhân 1,3 tỉ đồng. Công ty đề nghị trừ tiền này. Chúng tôi không có chủ trương đền bù. Chúng tôi khẳng định phải làm rõ các thiệt hại, phần nào bảo hiểm đền bù, phần nào thiệt hại thực tế, phần nào DN phải tự chịu trách nhiệm” - ông Hoàng phân trần.

Cũng theo Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Thủ tướng đã chỉ thị các tỉnh phải làm việc với DN, các cơ quan chuyên môn như bảo hiểm, công an để triển khai... tuy nhiên, địa phương chưa xác định được thiệt hại. “Tháng 6-2016, chúng tôi đã làm việc với BHXH Việt Nam và tỉnh Bình Dương nhưng chỉ mỗi BHXH Việt Nam gửi văn bản sang, còn tỉnh Bình Dương chưa gửi. Ngày 1-7, chúng tôi tiếp tục làm văn bản gửi tỉnh Bình Dương yêu cầu tỉnh kê khai thiệt hại đối với DN này, tuy nhiên vẫn không được. Ngày 1-8, chúng tôi lại gửi văn bản cho tỉnh này và hiện nay vẫn không có thông tin gì... Chúng tôi đã báo cáo Văn phòng Chính phủ” - ông Hoàng cho biết.

Ông Hoàng cũng xác định trong tuần tới Cục Đầu tư nước ngoài sẽ họp bàn với Bộ Tài chính, nếu không đôn đốc được thì cũng phải chịu!

Tổ trưởng tổ công tác - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sau khi nghe ông Hoàng trình bày cho biết: Hiện nay có 71 vụ việc các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) kiện Chính phủ. Chính phủ cùng với các cơ quan liên quan đang tìm hiểu, phối hợp giải quyết.

Về vụ việc Công ty Apex, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng: Nếu Cục Đầu tư nước ngoài đã đôn đốc mà chưa được, phải mời UBND tỉnh Bình Dương và Công ty Apex ra để họp bàn. “Tất cả thiệt hại phải có chứng lý rõ ràng. Có nhiều doanh nghiệp thiệt hại của họ không hẳn là do những vụ việc năm 2014 gây ra đâu” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.