Đảng cầm quyền Thụy Điển chia rẽ về quyết định gia nhập NATO

(PLO)- Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Thụy Điển cho biết cánh phụ nữ của đảng Dân chủ Xã hội cho rằng nước này không nên gia nhập NATO mà nên giữ tính trung lập và đứng ngoài tổ chức này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 5-5 cho biết đảng chính trị cầm quyền của Thụy Điển đang chia rẽ về việc có nên gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) hay không vì cánh phụ nữ của đảng Dân chủ Xã hội kêu gọi nước này duy trì tính trung lập về mặt quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Stockhoom Svenske Dagbalet, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Thụy Điển Annika Strandhall cho biết phe nữ của đảng phản đối việc gia nhập NATO.

“Phe này có lịch sử lâu dài trong việc đấu tranh về các vấn đề liên quan đến hòa bình, giải trừ quân bị, và tự do quân sự” - bà Strandhall, cũng là chủ tịch hội đồng liên bang của phe nữ, cho hay.

“Những thành viên trong hội đồng liên bang đã quyết định rằng Thụy Điển không nên gia nhập NATO và nên đứng ngoài tổ chức này” - bà nhấn mạnh.

Bình luận của bà Strandhall đánh dấu sự phản kháng chính trị lớn đầu tiên chống lại đề xuất Thụy Điển xin gia nhập NATO, được đưa ra ngay trước khi có đánh giá về chính sách an ninh của đất nước này vào ngày 13-5 tới.

Chính phủ liên minh dự kiến ​​sẽ quyết định vấn đề này vào ngày 24-5, sau khi Bộ Ngoại giao công bố đánh giá về lập trường an ninh của Thụy Điển.

Quốc kỳ Thụy Điển (trái) và cờ NATO (phải). Ảnh: RT

Quốc kỳ Thụy Điển (trái) và cờ NATO (phải). Ảnh: RT

Một nhân vật quan trọng khác trong quốc hội Thụy Điển, lãnh đạo đảng Dân chủ Thụy Điển Jimmie Akesson cho biết vào tháng trước rằng ông sẽ khuyến nghị đảng đối lập cánh hữu ủng hộ việc gia nhập NATO nếu nước láng giềng Phần Lan cũng xin gia nhập liên minh.

Giống như hầu hết người dân Thụy Điển, ông Akesson từ lâu đã phản đối việc từ bỏ sự độc lập quân sự của nước này, song dư luận đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Một cuộc khảo sát do hãng nghiên cứu Novus thực hiện vào tháng trước cho thấy 51% người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, đây là lần đầu tiên đa số người tham gia cuộc thăm dò ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Tương tự, một cuộc thăm dò của hãng truyền thông YLE cho thấy con số kỷ lục 62% người Phần Lan ủng hộ tư cách thành viên NATO, sau khi các thăm dò trước đây cho thấy hầu hết mọi người đều phản đối việc gia nhập khối quân sự này.

Thụy Điển có lịch sử trung lập về quân sự kéo dài suốt hai thế kỷ qua. Quốc gia này đã đứng ngoài các cuộc chiến tranh kể từ năm 1814. Giống Thụy Điển, Phần Lan cũng duy trì thái độ trung lập kể từ khi Thế chiến thứ 2 kết thúc.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cam kết sẽ nhanh chóng phê duyệt Thụy Điển và Phần Lan nếu hai nước này xin gia nhập liên minh. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson vào tháng 4 cho biết một cuộc trưng cầu dân ý công khai về vấn đề này sẽ không cần thiết nếu quốc hội chấp thuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.