Đăng cai World Cup 2018, Nga sẽ phải chi bao nhiêu tiền?

Sau khi nhận quyền đăng cai từ Chủ tịch FIFA và quả bóng lưu niệm từ Tổng thống Brazil, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tổ chức “một bữa tiệc bóng đá khó quên” ở nước Nga vào năm 2018.

Trao quyền đăng cai

Đăng cai World Cup 2018, Nga sẽ phải chi bao nhiêu tiền? ảnh 1
Chủ tịch FIFA Joseph Blatter trao quả bóng biểu tượng của World Cup 2014 cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân vận động Maracana, Rio de Janeiro, Brazil, ngày 14/7/2014.

Russia Today đưa tin, hôm Chủ nhật (13/7), tại Rio de Janeiro, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã bàn giao biểu tượng World Cup cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nga sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức giải đấu bóng đá thế giới vào năm 2018. Cuộc chuyển giao này diễn ra trong sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trên sân vận động Maracana.

"Tôi muốn chúc mừng Tổng thống Rousseff đã tổ chức thành công World Cup”, ông Putin nói, "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tổ chức sự kiện ở mức tốt nhất có thể".

"Bóng đá giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra các điều kiện tốt nhất có thể cho các huấn luyện viên, cầu thủ, các chuyên gia và người hâm mộ. Tôi biết ơn Chủ tịch Blatter và các đồng nghiệp của mình từ FIFA đã tạo điều kiện (cho Nga) được vinh dự tổ chức World Cup”, ông nói thêm.

Tốn kém cho World Cup 2018

Đăng cai World Cup 2018, Nga sẽ phải chi bao nhiêu tiền? ảnh 2
Từ trái qua phải: Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ chuyển giao quyền đăng cai World Cup 2018.

Bình luận về chi phí mà Nga sẽ phải bỏ ra để tổ chức World Cup 2018, tờ Japan Today viết: “Sau khi đã chi đến hơn 50 tỷ USD cho Thế vận hội mùa đông Sochi năm nay, ông Putin sẽ phải đối mặt với việc phải bỏ ra nhiều tỷ USD nữa để thực hiện khoản chi (cho World Cup)”.

Japan Today còn cho rằng World Cup 2018 là dự án tham vọng nhất của Nga kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, tuy nhiên Tổng thống Putin tỏ ra rất tự tin khi nhận được quyền đăng cai này. "Chúng tôi đã tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông tại Sochi... và bây giờ (chúng tôi) biết chính xác những gì được cho là thách thức khi tổ chức một sự kiện tầm cỡ như vậy", ông Putin nói.

Russia Today trích dẫn báo cáo từ điện Kremlin cho biết, Nga ước tính World Cup 2018 sẽ tiêu tốn của nước này khoảng 19,5 tỷ USD. Phần lớn số tiền này dùng để xây dựng 12 sân vận động và các cơ sở hạ tầng liên quan khác tại 11 thành phố lớn của đất nước.

Những thành phố sẽ là chủ nhà bao gồm: Kaliningrad, Kazan, Moscow, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Saint Petersburg, Samara, Saransk, Sochi, Volgograd, và Yekaterinburg.

Một nửa số ngân sách được trích từ ngân sách liên bang. Số còn lại sẽ được kêu gọi từ các khoản đầu tư.

Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trong công tác chuẩn bị bao gồm việc hiện đại hóa mạng lưới đường bộ và đường cao tốc thành phố, cũng như việc xây dựng các sân vận động.

Nga cũng đã bỏ chế độ thị thực cho khách nước ngoài tới tham dự World Cup 2018, ông Putin tuyên bố quyết định này trước chuyến công du châu Mỹ Latinh của mình.

World Cup là một thách thức lớn đối với Nga trong công cuộc cải tổ triệt để các cơ sở hạ tầng thể thao, du lịch và giao thông của một số khu vực hiện đã quá yếu kém.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke, trong một phát biểu hồi tháng Năm, nói rằng nước Nga, nơi mà mùa đông khắc nghiệt có thể làm cho thời hạn trở nên chặt chẽ hơn, phải lường trước vấn đề này. "Nước Nga sẽ không hề dễ dàng", ông cảnh báo.

Japan Today nhận định, đây không chỉ là một cuộc đại tu về cơ sở hạ tầng mà còn cả văn hóa bóng đá Nga và đội tuyển quốc gia. Quốc gia này còn nặng phân biệt chủng tộc và có nhiều “côn đồ trong sân vận động”. Các câu lạc bộ bóng đá và đội tuyển quốc gia sẽ phải cải thiện trước năm 2018. 

Huấn luyện viên trưởng Fabio Capello đã đưa Nga đến với vòng chung kết World Cup đầu tiên của họ kể từ năm 2002, nhưng ông đã không thể thành công trong việc dẫn dắt đội tuyển chiến thắng ở vòng bảng và phải về nước ngay vòng đầu tiên. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Russia Today và Japan Today. 

Theo Minh Anh /Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.