Đạn pháo giao tranh Campuchia-Thái Lan rơi trên đất Lào, Bangkok lên tiếng

(PLO)- Nhiều quả đạn pháo trong cuộc giao tranh Campuchia-Thái Lan ở khu vực biên giới đã rơi xuống lãnh thổ Lào, gây hư hại về cơ sở hạ tầng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, Phòng Tác chiến Đặc biệt tỉnh Champasak (Lào) cho biết 10 quả đạn pháo trong các cuộc giao tranh giữa Campuchia-Thái Lan đã rơi xuống lãnh thổ Lào trong 2 ngày 24 và 25-7.

Theo Phòng Tác chiến Đặc biệt tỉnh Champasak, các quả đạn pháo này rơi xuống đã làm hư hại một số ngôi nhà và công trình của người dân ở tỉnh Champasak. Tuy nhiên, phía Lào chưa rõ bên nào đã bắn số đạn này.

Sau đó cùng ngày, người phát ngôn của quân đội Thái Lan Winthai Suvaree lấy làm tiếc về việc đạn pháo rơi ở Lào nhưng khẳng định các quả đạn pháo này không phải do Thái Lan bắn.

Đạn pháo giao tranh Campuchia-Thái Lan rơi xuống đất Lào
Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn của quân đội Thái Lan. Ảnh: THE NATION

"Thái Lan đã sử dụng vũ khí hết sức thận trọng để ngăn ngừa tác động bên ngoài các mục tiêu quân sự" - người phát ngôn Winthai nêu rõ.

Ông Winthai khẳng định Thái Lan kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt theo các giao thức quốc tế, đồng thời cáo buộc Campuchia dùng vũ khí tầm xa nhắm vào các mục tiêu dân sự kể từ ngày 24-7.

Người phát ngôn Winthai cho rằng xét về khoảng cách và hướng di chuyển của những quả đạn pháo rơi ở Lào thì có khả năng là do Campuchia dàn dựng nhằm gây hoang mang cho giới chức Lào. Ông Winthai lên án hành động này và kêu gọi Campuchia chấm dứt ngay lập tức.

Ông Winthai nói thêm rằng quân đội Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền Lào để duy trì quan hệ Thái Lan-Lào.

Hiện phía Campuchia chưa bình luận về thông tin từ phía Lào và phát ngôn từ phía Thái Lan.

Giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã bước sang ngày thứ ba. Phía Thái Lan cho biết cuộc xung đột đã khiến 15 người thiệt mạng, 46 người bị thương và hơn 130.000 phải sơ tán do các cuộc đụng độ. Còn phía Campuchia cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng, 70 người bị thương và hơn 37.000 người Campuchia ở các tỉnh biên giới phải sơ tán.

Thái Lan điều 4 chiến đấu cơ đánh các mục tiêu Campuchia

Cũng trong ngày 26-7, lực lượng Không quân Thái Lan đã điều động 2 chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất và 2 chiến đấu cơ Gripen do Thụy Điển sản xuất để mở chiến dịch nhắm vào các vị trí quân sự của Campuchia tại khu vực chiến sự Phu Ma Kua và đền Ta Muen Thom.

Diễn biến này đến sau khi có báo cáo tình báo rằng lực lượng Campuchia đang chuẩn bị dùng đạn pháo nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực này.

Theo Không quân Thái Lan, chiến dịch đã vô hiệu hóa thành công cả hai mục tiêu Campuchia và tất cả máy bay đều trở về căn cứ hoạt động an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.