Dân mạng Hàn-Trung tranh cãi nguồn gốc trang phục trong phim ‘Squid Game’

(PLO)- Trang phục đặc trưng trong bộ phim ăn khách “Squid Game” của Hàn Quốc đã thổi lên một cuộc tranh luận về văn hóa giữa cư dân mạng hai nước Đông Bắc Á.

Trang Taiwan News ngày 14-10 đưa tin sau khi công chiếu, bộ phim ăn khách “Squid Game” đã thổi bùng lên một cuộc tranh cãi văn hóa giữa cư dân mạng Hàn Quốc và Trung Quốc về xuất xứ của trang phục trong bộ phim.

Cuộc tranh cãi trên xuất phát từ một bài đăng của giáo sư Seo Kyung-deok thuộc Đại học Nữ sinh Sungshin (Hàn Quốc) trên mạng xã hội Instagram. Trong đó, giáo sư Seo chỉ trích cư dân mạng Trung Quốc về việc xem bộ phim “Squid Game” thông qua các kênh phi pháp và nói rằng người Trung Quốc đang dựa trên sự nổi tiếng của bộ phim để rao bán các bộ đồ thể thao màu xanh lá cây mang tính biểu tượng của phim Squid Game.

Một cảnh trong phim Squid Game. Ảnh: AFP

Mặc dù nền tảng phim Netflix bị cấm tại Trung Quốc, bộ phim cũng đã thu hút rất nhiều cư dân mạng tại nước này. Nhiều người đã đổ xô mua dalgona - một món ngọt của Hàn Quốc trong bộ phim - và doanh số bán hàng tăng hơn 30% trên nền tảng thương mại điện tử Taobao cho các mặt hàng liên quan.

Ông Seo cáo buộc người Trung Quốc đã “phớt lờ bản quyền và ăn cắp ý tưởng” của những người tạo ra Squid Game, đồng thời nói rằng Trung Quốc cần học cách tôn trọng văn hóa của các quốc gia khác.

Giáo sư Seo đã đăng một bức ảnh chụp màn hình được chụp từ Taobao cho thấy nam diễn viên Trung Quốc Ngô Kinh mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá cây bên cạnh nam diễn viên chính Lee Jung-jae của phim “Squid Game”.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng phát hiện trang phục mà diễn viên Ngô Kinh mặc là của bộ phim Trung Quốc “Song of Youth” và cho rằng trang phục trong phim “Squid Game” mới đang sao chép phim Trung Quốc.

Một người khác cho biết cho biết thiết kế trang phục này thường được sử dụng làm đồng phục học sinh ở Trung Quốc hơn hai thập niên qua.

Dưới sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng Trung Quốc, ông Seo đã xóa bài đăng và tuyên bố rằng không muốn “gây ra tranh cãi không cần thiết”.

Tuy vậy, nhiều người Trung Quốc vẫn yêu cầu giáo sư Seo xin lỗi diễn viên người Trung Quốc vì đã xúc phạm bằng những “lời buộc tội vô cớ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.