Đan Mạch: F-16 chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine

(PLO)- Đan Mạch cho biết điều kiện gửi F-16 cho Ukraine là các máy bay này chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen nói rằng các máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch gửi cho Kiev chỉ được sử dụng tronh lãnh thổ Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi gửi vũ khí với điều kiện các vũ khí này được sử dụng để đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Và không gì hơn thế. Đó là điều kiện, dù là xe tăng, máy bay chiến đấu hay thứ gì khác cũng thế” - theo ông Ellemann-Jensen.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngồi trong chiếc F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup (Đan Mạch) ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngồi trong chiếc F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup (Đan Mạch) ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Ngày 20-8, nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Hà Lan và Đan Mạch, hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đã cam kết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Riêng Đan Mạch sẽ cung cấp 19 chiếc F-16, bắt đầu từ năm 2024.

Tại Đan Mạch ngày 21-8 ông Zelensky nói rằng các cam kết về F-16 khiến ông tin tưởng vào việc Ukraine có thể kết thúc chiến tranh.

“Chúng tôi tin rằng Nga sẽ thua trong cuộc chiến này” - ông Zelensky nói với hàng nghìn người bên ngoài trụ sở quốc hội Đan Mạch.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ chỉ làm leo thang cuộc chiến, hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau đưa tin.

“Việc Đan Mạch quyết định gửi 19 máy bay F-16 cho Ukraine dẫn đến leo thang xung đột. Bằng cách che giấu tiền đề rằng chính Ukraine phải xác định các điều kiện hòa bình, Đan Mạch đang tìm cách khiến Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đối đầu quân sự với Nga” - ông Barbin nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Hà Lan và Đan Mạch, ông Zelensky đã đến Hy Lạp, gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Tại cuộc gặp, ông Mitsotakis nói rằng Hy Lạp sẽ giúp Ukraine đào tạo phi công F-16 và hỗ trợ tái thiết Ukraine, đặc biệt là Odesa - TP cảng của Ukraine bị tấn công dữ dội hồi giữa tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.