Đan Mạch cho phép công dân đến Ukraine để cùng chiến đấu chống Nga

(PLO)- Đan Mạch cho phép công dân nước này tham gia lực lượng quân sự quốc tế mà Kiev đang thành lập nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Ngày 27-2, Đan Mạch cho biết sẽ cho phép công dân nước này tham gia lực lượng quân sự quốc tế mà Kiev đang thành lập nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, theo đài RT.

"Đó là sự lựa chọn mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Điều này áp dụng cho tất cả những người Ukraine sống ở đây, nhưng cũng cho những người khác nghĩ rằng họ có thể đóng góp trực tiếp vào cuộc xung đột" - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: REUTERS

Theo bà, không điều có thể ngăn cản một người nào đó đến Ukraine và đứng cùng phía với nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch đã tham gia một cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối hoạt động của Moscow trước đại sứ quán Nga ở Copenhagen. Bà nói với đám đông rằng "tất cả các bạn và toàn bộ châu Âu đang bị Nga đe dọa".

Ngày 27-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập Quân đoàn Quốc tế về Bảo vệ Lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi người nước ngoài gia nhập hàng ngũ của lực lượng này và cùng với Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng của Nga và Donbass.

Thủ tướng Đan Mạch không phải là người đầu tiên ủng hộ ý tưởng này. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng cho biết bà sẽ "hoàn toàn" ủng hộ những công dân Anh muốn cùng Ukraine chiến đấu với Nga.

"Tôi ủng hộ điều đó. Tất nhiên, đó là điều mà mọi người có thể tự quyết định" - bà nói trên kênh BBC, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đang chiến đấu vì "tự do và dân chủ" cho "toàn bộ châu Âu".

Để tham gia lực lượng Quân đoàn Quốc tế về Bảo vệ Lãnh thổ của Ukraine, tình nguyện viên có thể liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Ukraine tại quốc gia của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.