Đàm phán xuyên đêm, bà Merkel phá thế bế tắc

(PL)- Ngày 12-1 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội (SDP) Martin Schulz đã đạt được bước đột phá mới trong nỗ lực thành lập chính phủ mới.

Theo đó, SDP và liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) cùng Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) sẽ sớm bắt đầu đàm phán chính thức thành lập chính phủ mới. Hãng tin CNN cho biết các bên đã bàn luận suốt 24 giờ, xuyên đêm để đi đến thỏa thuận. Bước ngoặt này có thể mở đường cho CDU/CSU và SPD tái lập “liên minh đảng lớn” đã nắm quyền kiểm soát chính phủ suốt tám năm qua.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 12-1, bà Merkel đánh giá bước đột phá này là “một sự khởi đầu mới” cho nước Đức. “Chúng tôi đã ở đây suốt 24 giờ. Tôi từng không dám chắc rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi đã dự đoán rằng đối thoại sẽ rất khó khăn nhưng các bên đã hành động với tinh thần tìm kiếm giải pháp” - bà Merkel nhấn mạnh yếu tố giúp đối thoại đạt được thành công.

Trong khi đó, ông Schulz thừa nhận 24 tiếng đồng hồ đối thoại trôi qua với nhiều “giai đoạn sóng gió”. Lãnh đạo của SPD nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sức mạnh kinh tế và chính trị của nước Đức sẽ được tận dụng để xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn”. Ông Schulz cũng cho biết SPD và liên đảng CDU/CSU đã chuẩn bị trước được nền tảng vững chắc cho các cuộc đàm phán sơ bộ sắp tới, theo hãng tin Sputnik (Nga).

Theo hãng tin CNN, để các cuộc đàm phán xây dựng chính phủ liên minh được khởi động, SPD vẫn cần sự chấp thuận chính thức từ các thành viên đảng này. Sau đó, quá trình đàm phán sẽ còn mất thêm một vài tháng nữa mới có thể thành lập chính phủ mới.

Với việc SPD quay trở lại liên minh với liên đảng của bà Merkel, đảng lớn nhất trong phe đối lập tại Quốc hội Đức thời gian tới sẽ là đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD), theo xu hướng cực hữu. Đảng này đã giành được kết quả tốt bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 9-2017, một phần nhờ tận dụng các bất cập trong chính sách nhập cư của bà Merkel. Theo hãng tin DW (Đức), Ủy ban Ngân sách tại Quốc hội Đức theo truyền thống thường được đứng đầu bởi chính trị gia đến từ đảng có số phiếu cao nhất trong nhóm đối lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.