Đàm phán thất bại, Trung Quốc đưa máy phóng tên lửa sát Ấn Độ

(PLO)- Nỗ lực đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ thất bại tuần trước, Trung Quốc đã triển khai bệ phóng tên lửa tầm xa để răn đe Ấn Độ.

Tờ South China Morning Post hôm 19-4 dẫn một nguồn tin cho hay quân đội Trung Quốc đã triển khai một bệ phóng tên lửa tầm xa tiên tiến tới dãy Himalayas và gọi đây là động thái nhằm tăng cường khả năng phòng vệ biên giới của Trung Quốc cũng như răn đe Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc lên tiếng xác nhận việc triển khai hệ thống tên lửa tầm xa tới biên giới với Ấn Độ sau khi vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn về giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước đã thất bại vào tuần trước.

Quân đội Trung Quốc đã triển khai một bệ phóng tên lửa tầm xa tới biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Yang Guanghui/CHINA DAILY



Một báo cáo của tờ PLA Daily cho hay một lữ đoàn pháo binh đóng ở quân khu Tân Cương đã tăng cường các cuộc tập trận sử dụng hệ thống tên lửa trong suốt quá trình huấn luyện cho việc sẵn sàng chiến đấu.

Báo cáo không nêu cụ thể loại hoặc tầm bắn của tên lửa nhưng cho biết đây là hệ thống tên lửa tầm xa có khả năng tấn công chính xác và từng được đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong cho biết hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) mà tờ PLA Daily đề cập có thể là PHL-16 hoặc hệ thống pháo phản lực bắn loạn PCL-191.

PCL-191 có khả năng phóng tên lửa 370 mm với tầm bắn 350 km hoặc phóng tên lửa đạn đạo 750 mm có tầm bắn 500 km.

Vào tháng 7 năm ngoái, các báo cáo của Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm hệ thống tên lửa phóng loạt loại PHL-03 có tầm bắn từ 70 đến 130 km và pháo tự hành xe tải PCL-181 tới khu vực biên giới với Ấn Độ.

Các chuyên gia nhận định PHL-03 và PCL-181 không phải là những loại vũ khí tiên tiến vì tầm bắn của chúng quá ngắn không thể gây ra mối đe dọa cho đối phương.

Nhà bình luận quân sự Song Zhongping - cựu giảng viên quân đoàn pháo binh của quân đội Trung Quốc nói rằng hệ thống vũ khí mới “nên là một bệ phóng tên lửa tầm xa có thể mang nhiều tên lửa 300 mm hoặc thậm chí lớn hơn với tầm bắn trên 100km”.

“Chỉ có một hệ thống MLRS tầm xa mới đủ khả năng răn đe đối với Ấn Độ vì quốc gia này cũng đang đẩy mạnh triển khai quân đội dọc khu vực biên giới” - ông Song nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.