Đàm phán thất bại, Syria mở chiến dịch phản công

(PL)- Cuộc họp của Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria (gồm 23 nước và tổ chức quốc tế) vào tối 22-9 (giờ địa phương) bên lề phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng LHQ tại New York đã không đạt được kết quả gì.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo cuộc họp không cho phép tái lập ngừng bắn theo thỏa thuận do Mỹ và Nga bảo trợ.

Ông nói: “Cách duy nhất là những ai có lực lượng không quân trong xung đột phải ngừng sử dụng không quân”. Phát biểu này nhằm ám chỉ Nga và quân đội Syria. Trước đó, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York hôm 21-9, ông cũng đã đề nghị Nga buộc chính phủ Syria ngừng sử dụng không quân để không kích.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố tại cuộc họp của Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria: “Chúng tôi đã yêu cầu không quân Syria không cất cánh nhưng phản ứng của Nga chưa đủ”. Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura đánh giá đây là cuộc họp “dài, đau xót và thất vọng”. Ngày 23-9, Ngoại trưởng John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov (ảnh) sẽ tiếp tục trao đổi về tình hình Syria.

Trên chiến trường Syria, hãng tin Sanaa (Syria) đưa tin tối 22-9, quân đội Syria thông báo mở chiến dịch phản công đánh vào khu vực phía tây TP Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát nhằm tái chiếm khu vực đã mất từ năm 2012.

Thông báo của quân đội nêu: “Bộ chỉ huy chiến dịch thông báo bắt đầu chiến dịch ở khu vực phía đông TP và kêu gọi người dân tránh xa vị trí của các nhóm khủng bố”. Quân đội Syria thông báo người dân trong khu vực của quân nổi dậy nếu ra trình diện tại các trạm kiểm soát của quân đội trên đường giới tuyến sẽ không bị bắt.

Trong khi đó, lần đầu tiên LHQ đã lên tiếng van nài tổng thống Syria cho phép phân phối hàng cứu trợ nhân đạo trong 40 xe tải bị mắc kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, nếu không hàng hóa sẽ bị hư hỏng. Ông Jan Egeland phụ trách nhóm công tác của LHQ về cứu trợ nhân đạo ở Syria tuyên bố: “Thưa Tổng thống Assad, xin ngài vui lòng hãy làm hết sức có thể để cho phép chúng tôi đến khu vực phía đông Aleppo và các khu vực khác đang bị bao vây”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.