Đàm phán Nga-Ukraine kết thúc sau hai giờ làm việc

(PLO)- Truyền thông Nga đưa tin rằng đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc, hai phái đoàn rời đi và các thông cáo báo chí đang được chuẩn bị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần hai giờ làm việc tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 16-5, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã kết thúc, hai phái đoàn rời đi và các thông cáo báo chí đang được chuẩn bị, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Đến hiện tại, các quan chức Ukraine và Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về cuộc đàm phán.

Một nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng phái đoàn Nga đã tạm ra khỏi phòng đàm phán để nghỉ giữa chừng. Nguồn tin này cho biết thêm vẫn chưa rõ phái đoàn Nga có rời Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 16-5 hay không.

Đàm phán Nga-Ukraine kết thúc sau hai giờ làm việc, chưa ra tuyên bố
Đàm phán Nga-Ukraine tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 16-5. Ảnh: EPA

Một thành viên (không nêu tên) trong phái đoàn Ukraine trước đó tiết lộ với đài Novyny LIVE rằng “đây chỉ là một khoảng nghỉ, không phải kết thúc và các cuộc đàm phán có thể sẽ tiếp tục”.

Một nguồn tin Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng các điều kiện phía Nga đưa ra là “không thể khởi đầu đàm phán và không mang tính xây dựng”.

Một nguồn tin khác từ Ukraine nói với đài CNN rằng phái đoàn Nga "không có thẩm quyền đưa ra các quyết định quan trọng".

"Họ chưa sẵn sàng quyết định bất cứ điều gì có ý nghĩa để chấm dứt chiến tranh" - nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin của CNN, Nga đã yêu cầu Ukraine phải nhượng lại những vùng đất vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Khi được hỏi liệu Nga có yêu cầu Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi bốn khu vực phía đông mà hai bên đang giao tranh hay không, nguồn tin trả lời: "Có".

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong lúc đàm phán Nga-Ukraine diễn ra, Giáo hoàng Leo XIV đã đề nghị làm trung gian cho Kiev và Moscow nhằm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, hãng tin Ý RAI dẫn lời Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican - Hồng y Pietro Parolin.

Ông Parolin cho biết Giáo hoàng Leo XIV có thể sẵn sàng tham gia một cuộc gặp giữa hai bên xung đột, để họ có thể “ít nhất là nói chuyện” với nhau.

Ông Parolin cũng nói thêm rằng Tòa thánh Vatican “có thể là một địa điểm rất phù hợp” cho cuộc gặp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.