Dẫm đạp vì hơi cay ở hộp đêm, 17 thanh thiếu niên chết

(PLO)- 500 thanh niên đang tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp thì đánh nhau, một người xịt hơi cay dẫn tới dẫm đạp khiến 17 người chết.

Ít nhất 17 người chết và năm người bị thương vì dẫm đạp nhau sau khi một người xịt hơi cay vào đám đông tại hộp đêm Los Cotorros ở thủ đô Caracas (Venezuela), Bộ trưởng Nội vụ nước này Nestor Reverol cho biết. Sự việc xảy ra sáng sớm 16-6.

Có hơn 500 thanh niên có mặt trong hộp đêm, đang tổ chức một lễ hội mừng tốt nghiệp năm học thì xảy ra một vụ xô xát dẫn tới đánh nhau. Một người xịt bình hơi cay dẫn tới vụ dẫm đạp. 11/17 người chết vì ngạt thở. Trong số người chết có tám trẻ dưới thành niên.

Barbara Barca (giữa), người sống sót trong vụ dẫm đạp vì hơi cay tại hộp đêm rời khỏi trụ sở cảnh sát ở Caracas (Venezuela) ngày 16-6. Ảnh: AP

Barbara Barca (giữa), người sống sót trong vụ dẫm đạp vì hơi cay tại hộp đêm, rời khỏi trụ sở cảnh sát ở Caracas (Venezuela) ngày 16-6. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng Reverol, ít nhất bảy người bị tạm giữ, trong đó có chủ hộp đêm. Hộp đêm đã được lệnh đóng cửa, vụ việc đang được điều tra.

Nói với AP, ông Julio Cesar Perdomo, cha của một thanh niên tham gia hộp đêm, cho biết bình khí hơi cay được lấy ra từ một phòng tắm và cửa hộp đêm bị đóng khi mọi người cố gắng thoát ra.

Chuyện các hộp đêm không có cửa thoát hiểm hay cửa thoát hiểm không hoạt động đúng chức năng là chuyện thường thấy ở nhiều nước Mỹ Latin, như một cách phòng khách trốn khỏi hộp đêm mà không trả tiền, theo New York Times.

Người thân nạn nhân thiệt mạng vì dẫm đạp tại hộp đêm chờ đón thi thể con em mình được đưa về một nhà xác bệnh viện ở Caracas (Venezuela) ngày 16-6. Ảnh: GETTY IMAGES

Người thân nạn nhân thiệt mạng vì dẫm đạp tại hộp đêm chờ đón thi thể con em mình được đưa về một nhà xác bệnh viện ở Caracas (Venezuela) ngày 16-6. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, theo nhà báo Philip Reeves của NPR (Mỹ): “Chuyện tụ tập tiệc tùng ban đêm không thường diễn ra ở Caracas vì tỉ lệ tội phạm cao và cũng vì ảnh hưởng nghiêm trọng của kinh tế yếu kém”.

Vì khủng hoảng kinh tế và thiếu thốn thực phẩm, nhu yếu phẩm, vài năm qua đã có hàng ngàn người rời Venezuela. Tỉ lệ phạm tội cũng tăng cao. Tổ chức Quan sát bạo lực Venezuela ước tính tỉ lệ tử vong quốc gia vì bạo lực ở Venezuela năm 2017 là 89/100.000 người, tương đương 26.616 người bị tội phạm giết trong năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.