Đắk Nông tìm giải pháp thu hồi vốn tạm ứng quá hạn

(PLO)- Các chủ đầu tư ở Đắk Nông tìm giải pháp thu hồi vốn tạm ứng cho các doanh nghiệp để thi công các dự án nhưng đã quá hạn, khó đòi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi: đến nay tỉnh Đắk Nông thu hồi vốn tạm ứng quá hạn, khó đòi tại các dự án, công trình như thế nào?

Câu hỏi trên được đặt ra sau khi PLO ngày 16-10 đăng bài "Thu hồi vốn tạm ứng khó đòi như thế nào?", trong đó phản ánh tỉnh Đắk Nông hiện có đến 64,6 tỉ đồng tạm ứng quá hạn tại các công trình; trong đó có những khoản tiền đã giải ngân cho các doanh nghiệp làm dự án từ 13 đến 15 năm trước.

doanh nghiệp.jpg
Ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở GTVT Đắk Nông trả lời câu hỏi của PV. Ảnh: VŨ LONG

Trả lời câu hỏi của PV, ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở GTVT Đắk Nông, thông tin sở đã đồng ý cho ba nhà thầu tạm ứng vốn trong quá trình triển khai dự án quốc lộ 28, đoạn tránh thủy điện Đồng Nai.

Theo ông Bản, do các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng xây lắp, nên Sở GTVT Đắk Nông đã khởi kiện ba doanh nghiệp để đòi lại 10,4 tỉ đồng tạm ứng. Ba doanh nghiệp gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng và công trình giao thông 874, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình giao thông 875 (đều ở Hà Nội) và Công ty TNHH Yến Ngân (Đắk Lắk). Tòa đã tuyên buộc các doanh nghiệp trên hoàn trả tiền tạm ứng.

Ông Bản nói Sở GTVT Đắk Nông nhiều lần có văn bản đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thi hành các bản án nói trên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên đang khó khăn về tài chính, tài sản liên quan để thi hành án. “Sở GTVT sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu trả lại khoản tiền tạm ứng này”-ông Bản nói.

doanh nghiệp.jpg
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Còn theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, đơn vị này có hai dự án có tạm ứng quá hạn.

Đó là dự án ổn định di cư tự do và dự án xây dựng trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông.

Đối với dự án ổn định di cư tự do, sau khi nhận bàn giao từ UBND huyện Tuy Đức, Ban Quản lý dự án đã thu hồi tạm ứng quá hạn được hơn 1,3 tỉ đồng, hiện còn hơn 200 triệu đồng.

Đối với gần 1 tỉ đồng tạm ứng quá hạn tại dự án xây dựng trụ sở Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Nghĩa cho rằng Sở VH-TT-DL có trách nhiệm đòi nợ từ doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.