Đắk Lắk: Xúc tiến đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị trực thuộc nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột giữ vai trò trung tâm trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư vào địa phương mình.

dự án.jpg
TP Buôn Ma Thuột kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi đầu tư dự án vào TP. Ảnh: VŨ LONG

Các địa phương cần tích cực, chủ động phối hợp với Sở KH-ĐT, các sở, ngành chuyên môn để đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Mỗi địa phương phấn đấu thu hút tối thiểu 1-2 dự án đầu tư/năm.

Đồng thời, triển khai công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Từ đó tập trung thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; lập, phê duyệt kịp thời phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý...

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư. Đồng thời, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở liên quan tích cực tham gia cùng Sở KH-ĐT trong việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư; chủ động tìm hiểu, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh; tổ chức thẩm định hoặc cho ý kiến về các dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng và rút ngắn thời gian để sớm triển khai thực hiện đầu tư.

Bên cạnh đó, cần tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.