Đắk Lắk xuất khẩu lô hạt mắc ca chính ngạch đầu tiên sang Nhật Bản

(PLO)- Lô mắc ca đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-11, UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng mắc ca chính ngạch đầu tiên sang thị trường Nhật Bản.

Lễ xuất khẩu lô hàng mắc ca chính ngạch đầu tiên ở Đắk Lắk sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: CTV

Lễ xuất khẩu lô hàng mắc ca chính ngạch đầu tiên ở Đắk Lắk sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: CTV

Ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, cho biết năm 2003, Tổng cục Lâm nghiệp Bộ NN&PTNT đầu tư trồng cây mắc ca xen canh với 4 ha cây cà phê theo mô hình khảo nghiệm tại hai xã Phú Lộc và Đliê Ya, huyện Krông Năng. Đến nay diện tích cây này phát triển lên 2.363 ha, sản lượng ước đạt hơn 1.700 tấn.

Sản phẩm mắc ca huyện Krông Năng đã được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận nhãn hiệu “Mắc ca Krông Năng”. Chất lượng hạt mắc ca của huyện được phân tích, đánh giá rất tốt.

“Hạt mắc ca của địa phương được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản là kết quả của sự nỗ lực suốt thời gian dài của chính quyền và nông dân huyện Krông Năng. Sự kiện này bắt đầu hành trình chinh phục người tiêu dùng trên thị trường quốc tế” – ông Vũ Văn Mỹ nói.

Theo ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, mắc ca sẽ đóng góp một phần không nhỏ cho kim ngạch của tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, đại diện doanh nghiệp hai bên là Công ty CP DAMACA Nguyên Phương và Công ty OLTY (Nhật Bản) đã ký hợp đồng phân phối độc quyền tại thị trường Nhật Bản đối với sản phẩm hạt mắc ca sấy của Công ty DAMACA Nguyên Phương.

Tháng 9-2022, tại huyện Krông Pắc, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư ký kết giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Sự kiện xuất khẩu chính ngạch trái sầu riêng được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn; đồng thời giúp doanh nghiệp, nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.