Đắk Lắk: Thu ngân sách gặp khó từ nguồn đất đai, xuất nhập khẩu

(PLO)- Dự báo năm nay tỉnh Đắk Lắk sẽ hụt thu ngân sách hơn 2.500 tỉ đồng do khó khăn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xuất nhập khẩu. 

Ngày 5-10, trao đổi với PLO, ông Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, cho biết tình hình thu ngân sách của tỉnh đang gặp khó khăn. “Có hai nguồn thu nhiều khả năng sẽ không đạt, đó là thu từ bán quyền sử dụng đất và xuất nhập khẩu, thiếu hụt hơn 2.500 tỉ đồng”- ông Bùi văn Yên thông tin.

khu-dat.jpg
Khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ ở đường Mai Hắc Đế. Ảnh: VŨ LONG

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, tổng thu ngân sách của tỉnh trong chín tháng năm 2023 được hơn 5.057 tỉ đồng, tương đương 68% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 50% dự toán Trung ương giao, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Bùi Văn Yên giải thích: năm 2023, Trung ương xây dựng kế hoạch thu ngân sách từ bán quyền sử dụng đất của tỉnh là 1.600 tỉ đồng, trong khi tỉnh giao 3.900 tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn thu từ bán quyền sử dụng đất đang gặp khó khăn.

Dự kiến, trong năm nay có hai khu đất nếu bán quyền sử dụng đất được sẽ tăng nguồn thu đáng kể cho tỉnh, đó là khu đất thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và khu đất thuộc Công ty CP cao su Đắk Lắk ở TP Buôn Ma Thuột.

Trước tình hình trên, dự báo năm nay, tỉnh Đắk Lắk hụt thu hơn 2.000 tỉ đồng do không thu được tiền sử dụng đất. Trong khi đó, một số địa phương như thị xã Buôn Hồ thu từ tiền sử dụng đất lại vượt.

Ông Bùi Văn Yên thông tin thêm: thu từ xuất nhập khẩu cũng đang gặp khó, dự báo hụt thu từ nguồn này khoảng 500 tỉ đồng.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Lắk ước đạt khoảng 10.100 tỉ đồng, tăng 1.000 tỉ đồng so với năm 2022. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 3.900 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.