Đắk Lắk: Nhiều cây xăng đóng cửa vì khan hiếm hàng

(PLO)- Nhiều cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn hàng.

Ngày 9-2, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu và phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa.

Theo đó, qua kiểm tra phát hiện khoảng gần 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang tạm nghỉ, dừng hoạt động. Trong đó, có 16 cửa hàng hết xăng dầu, một số cửa hàng nghỉ bán do nhân viên bị bệnh, chủ cửa hàng là F1 và hư cò bơm.

Các cây xăng dầu tạm dừng hoạt động nằm tại nhiều địa bàn như: Huyện Cư M’gar có chín cửa hàng, huyện Krông Năng có bốn cửa hàng, huyện Buôn Đôn có ba cửa hàng, TP Buôn Ma Thuột có hai cửa hàng…

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, tỉnh có 21 doanh nghiệp đầu mới với 457 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Theo chủ các chủ doanh nghiệp đang bán xăng dầu, họ đang phải bán cầm chừng, mỗi lít xăng dầu đang bán ra thị trường bị lỗ từ 100-500 đồng/lít, chưa tính các khoản chi phí lương nhân viên, điện, khấu hao, hao hụt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một số cây xăng. Ảnh HN

Theo một cán bộ Sở Công thương Đắk Lắk, một số địa phương có tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Theo đó, nhiều cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do các đơn vị đầu mối thông báo giá xăng dầu nhập vào cao hơn giá bán ra từ 700 - 1.000 đồng/lít, càng bán càng lỗ và khan hiếm nguồn cung xăng dầu trên thị trường.

Sở Công Thương đã có văn bản về việc phối hợp đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý xăng dầu trong và ngoài tỉnh cần đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tránh để tình trạng thiếu nguồn cung cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đề nghị Cục QLTT phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Từ đó kịp thời phát hiện, làm rõ từng cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không hoạt động, cần thiết thì phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa hàng, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.