Đắk Lắk đề xuất đầu tư hạ tầng thêm 1 khu công nghiệp

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân hơn 300 ha ở huyện Cư Mgar.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Bộ KHĐT về rà soát các quy hoạch liên quan đến đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng- kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar.

khu công nghiệp.jpg
Đắk Lắk hiện có Khu công nghiệp Hòa Phú đã lấp đầy. Ảnh: VŨ LONG

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, dự án trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 với tổng diện tích hơn 300 ha.

Để tạo đà triển khai các thủ tục liên quan, năm 2019, Bộ KHĐT có báo cáo trình Thủ tướng về hồ sơ dự án. Tuy nhiên, thời điểm đó quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tháng 10-2024, Bộ KHĐT tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát lại hồ sơ, trong đó có nội dung về việc phê duyệt hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Xuân có phù hợp với ba quy hoạch trên hay không.

Nghị quyết của Quốc hội về phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên trong giai đoạn đến năm 2030 xác định xây dựng phương án, bố trí không gian phát triển các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam trong các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng phê duyệt xác định phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững, gắn với hình thành, phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành về chế biến nông, lâm sản. Phát triển các khu công nghiệp đi đôi với nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực ngoài hàng rào, xây dựng các khu nhà cho công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ đời sống - văn hóa, điều kiện môi trường cho người lao động.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng phê duyệt cũng xác định Khu công nghiệp Phú Xuân với diện tích dự kiến hơn 300 ha, địa điểm tại huyện Cư M'gar.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Xuân là phù hợp với các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.