Đại tướng Nga: Moscow sẵn sàng dùng vũ lực chống lại đối thủ

(PLO)- Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực để đối phó bất kỳ đối thủ nước ngoài nào có hành động chống lại Nga.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Đại tướng Nikolai Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga - khẳng định chính quyền Moscow sẵn sàng dùng vũ lực để đối phó với bất kỳ hành động không thân thiện nào của các quốc gia bên ngoài nhằm chống lại Nga.

Trao đổi với tờ Rossiyskaya Gazeta trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 31-5, Đại tướng Patrushev tiết lộ chiến lược an ninh quốc gia của Nga đã được sửa đổi và Moscow hiện sẵn sàng sử dụng vũ lực thực sự để đối phó với thế lực bên ngoài, chứ không chỉ gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế mà thôi.

“Những thay đổi mới trong chiến lược an ninh của chúng tôi nhấn mạnh mong muốn của Nga trong việc tăng cường khả năng dự đoán, sự tự tin và an ninh của chúng tôi trước cộng đồng quốc tế” - ông Patrushev thông báo.

“Đồng thời, chiến lược mới cũng công nhận tính hợp pháp của các biện pháp trấn áp và ngăn chặn các hành động không thân thiện đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, bao gồm các phương pháp cưỡng bức mạnh mẽ” - Đại tướng Nga cho biết.

Đại tướng Nikolai Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Tuyên bố của ông Patrushev được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ “nhổ răng”, đáp trả thẳng thừng và mạnh mẽ nhằm vào bất kỳ kẻ xâm lược nào tìm cách chiếm một phần lãnh thổ của Nga.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng bất kỳ ai đe dọa an ninh quốc gia của Nga sẽ phải “hối hận về hành vi của họ như họ chưa từng hối hận về bất cứ điều gì trước đây”, Sputnik đưa tin.

Ngoài ra, ông Patrushev cũng tiết lộ chiến lược an ninh mới cũng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Nga trên trường quốc tế và tạo điều kiện để gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm nền kinh tế Nga có thể chống lại áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo ông Patrushev, việc Moscow thay đổi phương hướng đối phó với các mối nguy từ bên ngoài cũng do sự thất bại của các biện pháp trừng phạt kinh tế.

“Điều kiện quan trọng để đảm bảo an ninh kinh tế là dựa vào tiềm năng nội tại và những giải pháp độc lập cho các vấn đề mà Nga phải đối mặt, đồng thời duy trì sự cởi mở trong hợp tác cùng có lợi với các nước khác” - Đại tướng Patrushev nhận định.

Bất chấp những lời đe dọa từ Washington, ông Patrushev vẫn bày tỏ niềm tin rằng Nga và Mỹ sẽ đạt được các giải pháp mà cả hai bên chấp nhận được, dù cho căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoại trưởng Nga: 'Quan hệ Nga-Mỹ đã chạm đáy'
Ngoại trưởng Nga: 'Quan hệ Nga-Mỹ đã chạm đáy'
(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 1-4 cho rằng quan hệ của nước này với Mỹ và các đồng minh đã "chạm đáy" và thời điểm đại sứ Nga quay trở lại Washington vẫn chưa được ấn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.