Đại sứ Ukraine kêu gọi Campuchia cân nhắc tham dự thượng đỉnh hòa bình Ukraine

(PLO)- Đại sứ không thường trú của Ukraine tại Campuchia - ông Oleksandr Gaman kêu gọi Phnom Penh xem xét lại khả năng tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vì hội nghị là "cơ hội cho nỗ lực hòa bình".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Khmer Times ngày 11-6, Đại sứ không thường trú của Ukraine tại Campuchia - ông Oleksandr Gaman kêu gọi Phnom Penh xem xét lại việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sắp tới ở Thụy Sĩ.

Campuchia ngày 7-6 cho biết sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine với lý do hội nghị không có sự tham gia của tất cả các bên trong cuộc xung đột, đặc biệt là Nga.

Bình luận về quyết định của Phnom Penh, Đại sứ Gaman cho rằng việc Campuchia không tham gia hội nghị đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cơ hội cho nỗ lực hòa bình.

Kiev kêu gọi Campuchia xem xét lại quyết định không dự thượng đỉnh hòa bình Ukraine
Đại sứ không thường trú của Ukraine tại Campuchia - ông Oleksandr Gaman. Ảnh: KHMER TIMES

“Thật đáng tiếc nếu Campuchia quyết định không tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ nhất, bởi vì Campuchia sẽ bỏ lỡ cơ hội quan trọng để tham gia định hình kiến ​​trúc mới về hòa bình và an ninh thế giới” - ông Gaman nói.

Theo nhà ngoại giao Ukraine, công thức hòa bình mà hội nghị đưa ra sẽ “có bản chất phổ quát và có thể tạo cơ sở không chỉ để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine mà còn chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang khác trên hành tinh cũng như những vấn đề toàn cầu”.

“Tôi tin rằng quan điểm của Campuchia về việc thiết lập nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài sẽ có giá trị hơn nếu được trình bày tại một sự kiện với sự tham dự của đa số toàn cầu” - ông Gaman nói thêm.

Vị đại sứ cũng lưu ý rằng việc khôi phục trật tự quốc tế dựa trên luật lệ chỉ có thể đạt được nếu tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới cùng đoàn kết.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-6 tới. Trong số các quốc gia được mời, Trung Quốc cho biết sẽ không tham dự vì hội nghị không đáp ứng một số điều kiện “quan trọng” mà Bắc Kinh đề ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. không tham dự nhưng cử người đi thay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.