Đại sứ Úc, Trung Quốc tại Ấn Độ 'khẩu chiến' về Biển Đông

(PLO)- Đại sứ Úc tại Ấn Độ Barry O’Farrell khuyến cáo Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc và kiềm chế những hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

Tờ The Times of India ngày 1-8 đưa tin Đại sứ O’Farrell những ngày qua đã có một cuộc “khẩu chiến” trên mạng Twitter với Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông về vấn đề Biển Đông cũng như căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong bài viết đăng trên Twitter ngày 31-7, ông O’Farrell đã nhắc nhở ông Tôn rằng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực là phán quyết “cuối cùng” và “có tính ràng buộc” theo luật quốc tế.

“Tôi hy vọng phía ngài (Trung Quốc) tuân thủ phán quyết trọng tài về Biển Đông năm 2016 vốn là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc theo luật quốc tế, cũng như kiềm chế những hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng” – ông viết trên Twitter.

Đại sứ Úc tại Ấn Độ Barry O’Farrell. Ảnh: THE HINDU

Phán quyết của Tòa án tại The Hague (Hà Lan) đã xác định Trung Quốc không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông và cái mà Bắc Kinh gọi là “đường chín đoạn” là không có cơ sở pháp lý.

Bài tweet của ông O’Farrell là nhằm phản hồi bài tweet trước đó của ông Tôn phản đối những phát ngôn ngày 30-7 của Đại sứ Úc, coi những điều ông này nói là không đúng sự thật.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 30-7, Đại sứ O’Farrell lên án những hành động của Trung Quốc ở khu vực biên giới với Ấn Độ mà ông cho rằng chỉ làm “gia tăng căng thẳng và rủi ro bất ổn”.

Nhưng ông bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông. Nhà ngoại giao Úc cho biết Canberra "lo ngại sâu sắc" về những hành động của Trung Quốc ở vùng biển này, vốn “đang gây bất ổn và có thể khiến căng thẳng leo thang”.

Ông nhắc lại rằng chính phủ Úc hôm 23-7 đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để bác bỏ những yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, cho rằng những yêu sách đó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Mỹ hồi tháng trước chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẽ sát cánh với những quốc gia bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở vùng biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper mới đây khẳng định Washington sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông hòng ngăn chặn mưu đồ của Bắc Kinh biến vùng biển này thành “đế chế hàng hải” của riêng mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.