Đại sứ Trung Quốc tại EU: Bắc Kinh 'không muốn lựa chọn giữa những người bạn' Nga - châu Âu

(PLO)- Trả lời phỏng vấn với tờ South China Morning Post, tân đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu nói việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã đặt Trung Quốc “vào một tình thế rất khó khăn”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ South China Morning Post (SCMP), tân đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Liên minh châu Âu (EU) - ông Phó Thông nói việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã đặt Trung Quốc “vào một tình thế rất khó khăn”.

Trung Quốc không chọn bên trong xung đột Nga-Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên kể từ khi trở thành đại sứ TQ tại EU được SCMP công bố ngày 23-12, ông Phó nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không muốn “lựa chọn giữa những người bạn”. Ông thừa nhận rằng “cuộc khủng hoảng Ukraine đã trở thành một vấn đề đối với quan hệ song phương của TQ với EU”.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu - ông Phó Thông. Ảnh: SCMP

Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu - ông Phó Thông. Ảnh: SCMP

Ông Phó được giao giữ chức đại sứ tại EU từ tháng 12. Vị trí này đã bị bỏ trống trong gần một năm sau khi Đại sứ Trương Minh được luân chuyển về nước để đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Đây cũng là khoảng thời gian mà quan hệ song phương EU-TQ bị chiến dịch quân sự của Nga và mối quan hệ chặt chẽ giữa Bắc Kinh với Moscow chi phối.

Ông Phó cho biết một trong những ưu tiên của ông trong vai trò mới là “phi chính trị hóa” quan hệ EU-TQ. Ông nhắc lại rằng TQ đã kêu gọi một giải pháp hòa bình kể từ ngày 25-2, một ngày sau khi chiến dịch quân sự được phát động.

“Vào ngày thứ hai sau khi (Nga) bắt đầu hoạt động đó, đã có một cuộc điện đàm quan trọng giữa Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chủ tịch Tập thể hiện rõ chủ trương cố gắng tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Mọi người có xu hướng quên điều này” - ông Phó nói.

Ông nhấn mạnh rằng TQ không hưởng lợi từ cuộc xung đột, cũng như không nhận được lợi ích gì trong việc kéo dài chiến sự.

“Cả Nga và Ukraine đều là những người bạn tốt. Chúng tôi không muốn lựa chọn giữa những người bạn" - ông Phó nói.

Vẫn có giới hạn trong "không giới hạn"

Ông nói thêm rằng “cuộc khủng hoảng này đã đặt TQ vào một vị trí rất khó khăn, mặt chính trị” và “gây rất nhiều căng thẳng cho mối quan hệ của Bắc Kinh” với châu Âu. Theo SCMP, châu Âu đã đặt mối quan hệ của TQ với Nga "dưới kính hiển vi" kể từ ngày 24-2.

Ông Phó Thông. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Ông Phó Thông. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Vài tuần trước đó, ông Putin đã đến TQ để dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Ông và ông Tập đã ký một tuyên bố nói rằng “ không có giới hạn nào đối với hợp tác Trung-Nga" và "không có vùng cấm”.

Ông Phó kêu gọi người châu Âu không nên “đọc quá nhiều về các thuật ngữ” nêu trong thỏa thuận.

“Tôi biết rằng mọi người ở đây có một số nghi ngờ về cái gọi là mối quan hệ không giới hạn" - ông Phó nói.

Ông nhấn mạnh rằng TQ có quan hệ đối tác tương tự với nhiều quốc gia và họ không đặt “giới hạn giả tạo” cho bất kỳ mối quan hệ song phương nào. Tuy nhiên, ông cho biết ông “khá thất vọng” khi sau 10 tháng các quan chức Trung Quốc liên tục lên tiếng ủng hộ một giải pháp hòa bình, châu Âu vẫn chỉ để tâm vào thỏa thuận “không giới hạn” của Bắc Kinh với Moscow.

“Mọi người vẫn đang sử dụng [thỏa thuận] này để nói: 'Ồ, TQ đã chọn sai phía'" - ông Phó nói.

“Nhưng 10 tháng sau đó, sự thật cho thấy TQ không hỗ trợ quân sự cho Nga. Trên thực tế, lập trường của chúng tôi khá cân bằng, và chúng tôi sẵn sàng tham gia vào bất kỳ nỗ lực hòa bình nào" - ông nói thêm.

Ông Phó cho rằng chính Mỹ đang “thu lợi từ cuộc khủng hoảng này”, thông qua việc bán vũ khí và tận dụng cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu.

“Chúng tôi biết rằng một số người đang kiếm lợi từ cuộc khủng hoảng này. Họ đang bán một số lượng lớn vũ khí. Và trên thực tế, liên quan tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng đó, chúng tôi biết ai đang thu lợi từ cuộc khủng hoảng năng lượng mà các nước châu Âu đã trải qua" - ông nói.

Chính phủ Mỹ chưa lên tiếng về các phát ngôn của đại sứ TQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.