Đại sứ quán Mỹ xin lỗi vì ‘xúc phạm’ Thủ tướng Pakistan

(PLO)- Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan lên tiếng xin lỗi sau khi đăng trên Twitter thông tin Thủ tướng Imran Khan sẽ mất quyền lực một khi Tổng thống Donald Trump bị đánh bại trong cuộc bầu cử Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan hôm 11-11 đã lên tiếng xin lỗi vì bài đăng trên trang Twitter dự đoán Thủ tướng Pakistan Imran Khan sẽ mất quyền lực sau khi Tổng thống Donald Trump được đưa tin bị ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đánh bại.

“Chúng tôi khẳng định mình không đăng tải lại các thông điệp chính trị của ông Iqbal. Chúng tôi xin lỗi vì mọi nhầm lẫn do bài viết vừa rồi gây nên” - phía Đại sứ quán Mỹ gửi lời xin lỗi trên trang Twitter cá nhân.

Đại sứ quán Mỹ lên tiếng xin lỗi vì bài viết nhầm lẫn "xúc phạm" đến Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 11-11. Ảnh: TWITTER

Đại sứ quán Mỹ cho biết tài khoản Twitter của họ đã bị xâm nhập trái phép khi tài khoản này đăng lại một thông điệp của chính trị gia phe đối lập Ahsan Iqbal - đối thủ của Thủ tướng Khan.

Theo đó, bài đăng dự đoán Thủ tướng Pakistan sẽ bị loại khỏi vị trí cầm quyền sau khi Tổng thống Trump được được truyền thông Mỹ cho là đã thua ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi đầu tháng.

Khắp trang mạng Twitter ở Pakistan bắt đầu xuất hiện những dòng hashtag yêu cầu cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Pakistan xin lỗi. Ảnh: TWITTER

Khắp trang mạng Twitter ở Pakistan bắt đầu xuất hiện những dòng thẻ hashtag #ApologiseUSEmbassy (Tạm dịch: Cần lời xin lỗi từ Đại sứ quán Mỹ), yêu cầu cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Pakistan phải đính chính và xin lỗi.

Và mặc dù Đại sứ quán Mỹ đã xin lỗi, nhưng những lời chỉ trích từ người dân Pakistan về bài đăng nhầm lẫn của cơ quan này vẫn tiếp tục xuất hiện ồ ạt trên Twitter.

Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Khan - ông Shahbaz Gill chỉ trích Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: TWITTER

"Thật đáng xấu hổ. Đại sứ quán Mỹ đăng tải những bình luận mang tính xúc phạm về Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Imran Khan” - Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Khan - ông Shahbaz Gill chỉ trích.

"Lần đầu tiên chúng ta thấy một Đại sứ quán xúc phạm vị Tổng thống được bầu một cách hợp pháp của mình. Chúng tôi hy vọng những người đứng đầu sẽ được xử lý" - ông Gill nói thêm.

Người dân Pakistan yêu cầu cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Pakistan xin lỗi. Ảnh: TWITTER

Tờ The Washington Post sau đó đã đưa tin về vụ việc này với dòng tiêu đề: “Thất bại của ông Trump là một đòn giáng xuống các nhà lãnh đạo chuyên chế và độc tài trên thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.