Đại sứ quán Mỹ giục nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời Israel

(PLO)- Theo Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép nhân viên ngoại giao không thuộc diện thiết yếu và thân nhân của họ rời khỏi Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thuộc trường hợp khẩn cấp và các thành viên gia đình rời khỏi Israel vì lý do an ninh, trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ xung đột quân sự với Iran, theo hãng tin Reuters.

Đại sứ quán không nêu rõ các rủi ro an ninh dẫn đến "việc rời đi được cho phép", vốn cho phép các nhân viên quyết định có rời đi hay không.

Tờ New York Times đưa tin Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên nói rằng những người muốn rời đi "nên làm vậy ngay hôm nay".

"Không cần phải hoảng loạn nhưng đối với những người muốn rời đi, điều quan trọng là phải lên kế hoạch rời đi càng sớm càng tốt” - New York Times dẫn email.

Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận về nội dung email.

Israel Mỹ.png
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90

Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông trong khi đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Vòng đàm phán mới nhất kết thúc hôm 26-2 mà không có dấu hiệu đột phá nào.

Iran đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công, và một sự leo thang cũng có thể lôi kéo Israel vào cuộc. Israel đã tiến hành chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái chống lại Iran mà cuối cùng Washington cũng tham gia.

Một số quốc gia cũng đã bắt đầu đưa người thân của các nhân viên ngoại giao và nhân viên không thiết yếu ra khỏi một số địa điểm ở Trung Đông, hoặc khuyến cáo công dân tránh du lịch đến Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Theo thông báo do Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 27-2, trước tình hình an ninh hiện tại ở Iran, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran nhắc nhở công dân Trung Quốc không đến Iran.

Thông báo cũng nêu rõ rằng công dân Trung Quốc đang ở Iran cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và rời đi sớm nhất có thể.

Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Canada,... khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay khi có thể, trước khi tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.