Đại sứ Nga tại Mỹ: 'Washington cảnh báo tôi có thể phải rời khỏi Mỹ vào tháng 4'

(PLO)- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông tin rằng quan hệ ngoại giao giữa Moscow và Washington chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn kể từ bây giờ.

Đài RT ngày 26-1 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói với các nhà ngoại giao Nga rằng ông sẽ phải rời Mỹ vào tháng 4 nếu Moscow không đáp ứng các yêu cầu nhất định của Washington.

Theo Đại sứ Nga, ông sẽ chỉ có thể ở lại Mỹ nếu Moscow cấp thị thực cho vệ sĩ của Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, thêm rằng đây là hậu quả một phần của mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia.

“Không có tiến triển nào khi nói đến tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ hoặc vấn đề thị thực hoặc sự phát triển của mối quan hệ hai bên” - ông Antonov nói, cho biết ông tin rằng tình hình chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn kể từ bây giờ.

Đại sứ Antonov cũng tiết lộ thêm rằng các nhà ngoại giao Nga đã cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hai tuần một lần và đã gửi từ 400 đến 500 công văn yêu cầu tiếp cận các cơ sở ngoại giao của Nga ở các TP San Francisco, Washington, New York và Seattle.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: SPUTNIK

Ông Antonov cho hay cho đến nay, Mỹ chỉ “đáp ứng nhu cầu của Nga qua lời lẽ” chứ không thật sự làm gì, thêm rằng các nhà ngoại giao Mỹ thường “miễn cưỡng chấp nhận ngay cả với những yêu cầu rất cơ bản”.

“Mọi thứ diễn ra trong những tháng gần đây chỉ cho thấy rằng Mỹ đang có lập trường ngày càng cứng rắn về sự hiện diện ngoại giao của Nga trên đất Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng Washington đang tiếp tục đẩy các nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ ra khỏi đất nước” - ông nhận định.

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, Washington đã nói rõ rằng các nhà ngoại giao Nga có thể ở lại lãnh thổ của họ không quá ba năm và hiện đang yêu cầu một số nhân viên đại sứ quán rời đi sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Có tổng cộng 27 người sẽ phải rời Mỹ trước ngày 30-1 và 28 người khác sẽ phải trở lại Nga trước ngày 30-6 theo các điều khoản mà Washington đưa ra vào tháng 9-2021, RT đưa tin.

Ông Antonov giải thích rằng Mỹ đã ngừng tuyên bố họ là một nhân viên nhà nước làm công tác ngoại giao (persona non grata) và cảnh báo nếu họ không rời đi kịp thời, họ sẽ bị tước quyền miễn trừ ngoại giao và có thể bị bắt giữ.

Ông Antonov cho biết có tổng cộng 300 người, bao gồm cả các nhà ngoại giao và gia đình của họ, đã phải rời Mỹ trong suốt 4 năm ông Antonov giữ vị trí đại sứ, cho hay ông không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xu hướng tiêu cực này có thể thay đổi trong tương lai gần. 

Hiện phía chính quyền Washington vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những tuyên bố mới nhất của đại sứ Antonov.

Cả Đại sứ quán Nga tại Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đều đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự sau khi hai bên tiến hành nhiều đợt trục xuất ăn miếng trả miếng trong những năm qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.