Đại sứ Nga nói Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc

(PLO)- Quan hệ ngoại giao Mỹ-Nga tiếp tục xấu đi khi Washington ra lệnh trục xuất 12 nhân viên làm việc tại phái bộ của Moscow tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Theo đài RT, ông Vassily Nebenzia, đại sứ Nga tại LHQ, hôm 28-2 cho biết 12 nhà ngoại giao Nga vừa nhận được thông báo của giới chức Mỹ nói rằng họ là những “nhân vật không được hoan nghênh” và sẽ phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày 7-3.

“Các nhà chức trách Mỹ đã thực hiện một hành động thù địch khác chống lại phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc, vi phạm nghiêm trọng các cam kết trong thỏa thuận của nước chủ nhà mà họ đã thực hiện” – ông Nebenzia nói tại một cuộc họp báo.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: RT

Thông báo được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Washington trục xuất ông nhân vật số 2 tại Đại sứ quán Nga ở Washington – Tham tán công sứ Sergey Trepelkov. Bộ Ngoại giao Mỹ nói động thái của Mỹ xuất phát từ việc Nga “vô cớ” trục xuất phó trưởng phái bộ Mỹ tại đại sứ quán nước này ở Moscow.

Mỹ đã trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ vào cuối năm ngoái, yêu cầu họ rời khỏi đất nước trước ngày 30-1-2022. Đại sứ Anatoly Antonov vào thời điểm đó cho biết đại sứ quán đang đối mặt tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng. Trước đó, Nga có gần 200 nhà ngoại giao làm việc tại Mỹ, bao gồm cả phái bộ của Moscow tại LHQ.

Ông Nebenzia nói với các phóng viên rằng anh ta không biết lý do, nếu có, mà phía Mỹ viện dẫn cho các vụ trục xuất mới nhất do ông chưa nhìn thấy bức thư. Ông cũng không thể xác định những nhân viên ngoại giao nào được lệnh rời đi.

Một phát ngôn viên của phái bộ Mỹ tại LHQ nói với hãng tin Reuters rằng những người Nga bị trục xuất đã “tham gia vào các hoạt động gián điệp có hại cho an ninh quốc gia của chúng tôi”. Bà nói thêm rằng việc trục xuất đã được hoạch định trong vài tháng, cho thấy động thái này không phải do căng thẳng về xung đột Nga-Ukraine.

Ông Nebenzia gọi lệnh này là “tin buồn” và “một minh chứng khác cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với thỏa thuận của nước chủ nhà”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.