Đài Loan vận động Úc ủng hộ nỗ lực tham gia ‘sân chơi’ CPTPP

(PLO)- Quan chức Đài Loan nói rằng việc ủng hộ hòn đảo này tham gia CPTPP sẽ gửi “thông điệp mạnh mẽ” đến các doanh nghiệp Úc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tẩy chay của Trung Quốc.

Một quan chức Đài Loan hôm 12-10 đã đề nghị Úc ủng hộ nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời cho rằng Đài Loan có thể thúc đẩy dòng chảy thương mại công nghệ cao và nhu cầu về khoáng sản của Úc.

Theo tờ Financial Post, phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội Úc ở Canberra, Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Úc Elliott Charng, nói rằng việc ủng hộ nỗ lực của Đài Loan cũng sẽ “gửi một thông điệp mạnh mẽ” đến các doanh nghiệp Úc bị ảnh hưởng bởi những cuộc tẩy chay gần đây của Trung Quốc đối với các sản phẩm của Úc.

Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Úc Elliott Charng. Ảnh: TAIWAN.ORG

“Các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Trung Quốc áp đặt lên Úc củng cố lập luận về việc hợp tác chặt chẽ hơn và sâu sắc hơn với Đài Loan” – ông Charng nói với Tiểu ban Thương mại thuộc Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại của Quốc hội Úc.

Mỗi thành viên của CPTPP, gồm 11 nước, phải phê chuẩn các thành viên mới và ủy ban trên sẽ đề xuất phản ứng của Úc với yêu cầu của Đài Loan.

CPTPP được thành lập vào năm 2018, với các thành viên gồm Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Anh, Trung Quốc và Đài Loan đã nộp đơn tham gia hiệp định này.

Nỗ lực của Trung Quốc và Đài Loan trong tháng qua đã làm dấy lên căng thẳng, với việc Bắc Kinh phản đối đơn xin gia nhập của Đài Loan trong khi hòn đảo này cáo buộc Bắc Kinh bắt nạt.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 19,4 tỉ AUD trong tháng 7 nhờ nhu cầu quặng sắt. Tuy nhiên gần đây, quan hệ giữa hai nước đã trở nên tồi tệ.

Úc là nguồn cung cấp hàng hóa nông nghiệp lớn thứ ba của Đài Loan, trị giá 607 triệu USD vào năm ngoái và CPTPP sẽ cung cấp cấu trúc cho hoạt động thương mại và tăng cường hợp tác an ninh mạng, theo ông Charng.

“Sự phản đối từ Trung Quốc không phải là điều bất ngờ. Trung Quốc sẽ dùng mọi cách để ngăn Đài Loan tham gia bất kỳ tổ chức quốc tế nào” – ông nói.

Trung Quốc hôm 11-10 cho biết họ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với Úc liên quan đến những bình luận “không phù hợp” của cựu Thủ tướng Tony Abbott, người tuần trước đã đến thăm Đài Loan với tư cách cá nhân và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Ông Abbott đã nói với các phóng viên ở đó 8-10 rằng Đài Loan đáp ứng các tiêu chí để gia nhập CPTPP, tuy nhiên “nỗi sợ làm mất lòng Trung Quốc” có thể khiến một số thành viên phản đối đơn của Đài Loan, kêu gọi các nước vượt ra khỏi “sự ủng hộ bằng lời nói” đối với hòn đảo này và cung cấp sự hậu thuẫn thiết thực.

Trung Quốc cũng đã vận động ủy ban quốc hội Úc giúp nước này gia nhập CPTPP, mô tả sức mạnh thương mại của Bắc Kinh với Canberra và tránh đề cập các biện pháp trừng phạt lên đến hàng tỉ USD do Bắc Kinh áp đặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.