Đài Loan triển khai tên lửa chống hạm Hsiung Feng III đến căn cứ Đài Trung

(PLO)- Hải quân Đài Loan triển khai tên lửa chống hạm Hsiung Feng III đến căn cứ ở Đài Trung, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần hòn đảo này.

Trang Taiwan News ngày 30-8 đưa tin hải quân Đài Loan mới đây đã triển khai tên lửa chống hạm Hsiung Feng III đến một căn cứ mới được xây dựng ở TP. Đài Trung, nơi nhiều đơn vị phòng vệ biển Đài Loan đang đóng quân.

Theo Dự án Xunlei, hải quân Đài Loan đã xây dựng một căn cứ tên lửa lớn gần Đài Trung và đặt khẩu đội tên lửa chống hạm thứ hai của Nhóm tên lửa chống hạm Hải Phong và đơn vị hỗ trợ tại đây. 

Gần đây, lực lượng này cũng đã triển khai một số tên lửa Hsiung Feng III tới căn cứ này để tăng cường phòng thủ bờ biển.

Đài Loan triển khai tên lửa chống hạm Hsiung Feng III đến căn cứ Đài Trung. Ảnh: UDN

Theo Taiwan News, Đài Loan đang tăng cường sản xuất một loạt hệ thống vũ khí nội địa trong năm nay, bao gồm tên lửa phòng không và chống hạm.

Theo tờ Liberty Times, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chỉ thị cho Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan (NCSIST) – đơn vị phát triển, sản xuất và bán công nghệ quốc phòng và vũ khí của Đài Loan - tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu phòng vệ hòn đảo.

Liberty Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay các hệ thống phòng thủ trong danh sách sản xuất hàng loạt bao gồm tên lửa đất đối không, chống đạn đạo Sky Bow III (Tien Kung III) và Hsiung Feng III, một loại tên lửa siêu thanh có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu trên bộ và hải quân.

Đài Loan cũng tìm cách sản xuất một số lượng hạn chế các hệ thống vũ khí mới đã được thử nghiệm và đang chờ nâng cấp. Các hệ thống này bao gồm Sky Sword II (Tien Chien II) – loại tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar - và các hệ thống tên lửa đặc biệt đã được triển khai nhưng chưa được tiết lộ.

Theo NCSIST, Hsiung Feng III, có tầm bắn khoảng 120 km, là tên lửa siêu thanh có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Tên lửa này cũng sở hữu đầu đạn có khả năng xuyên giáp và có thể được triển khai trên các tàu hải quân cũng như các xe kéo di động.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thời gian qua tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan. Tuần trước, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực tấn công ở gần Đài Loan.

Trước đó, nhiều quan chức Đài Loan hôm 27-8 đã đề xuất với bà Thái Anh Văn về kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của hòn đảo từ 16,2 tỉ vào năm 2021 lên 16,9 tỉ vào năm 2022.

Nếu được thông qua, Đài Loan sẽ chi 1,4 tỉ USD trong số đó để mua các máy bay chiến đấu mới. Tuy Đài Bắc không tiết lộ chi tiết kế hoạch này, song nhiều người dự đoán chính quyền Đài Loan nhiều khả năng sẽ mua thêm các tiêm kích F-16.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và từng khẳng định sẽ không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.