Đài Loan tính mua gần 50.000 UAV, nói không với linh kiện đại lục

(PLO)- Đài Loan lên kế hoạch mua gần 50.000 UAV giá rẻ, yêu cầu các bên đấu thầu không được sử dụng linh kiện hay có bất kỳ liên hệ nào với Trung Quốc đại lục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan lên kế hoạch mua gần 50.000 máy bay không người lái (UAV) trong 2 năm tới để tăng cường năng lực tác chiến bất đối xứng, tờ South China Morning Post đưa tin hôm 19-8.

Theo thông báo đấu thầu được đăng tải trên trang web chính thức về mua sắm công của Đài Bắc, bộ phận quản lý vũ khí thuộc Cơ quan Phòng vệ Đài Loan muốn mua 11.270 UAV giá rẻ trong năm 2026 và 37.480 chiếc nữa trong năm 2027. Đây là những chiếc UAV giá rẻ nhưng có khả năng chiến đấu linh hoạt.

Các UAV được nhắm tới thuộc 5 nhóm, bao gồm UAV có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng, loại có trọng tải tối đa 2,5 kg (tổng 34.000 chiếc) và 10 kg (4.300 chiếc), UAV cánh cố định cất - hạ cánh thẳng đứng với tầm bay 100 km (700 chiếc) và UAV cánh cố định phóng bằng máy phóng với tầm bay 90 km (3.950 chiếc) và 30 km (5.800 chiếc).

Đài Loan mua hàng loạt UAV giá rẻ.jpg
Một số mẫu UAV giá rẻ phục vụ các nhiệm vụ tấn công tự sát do Đài Loan tự phát triển được trưng bày trong một triển lãm ở Đài Bắc năm 2023. Ảnh: EPA-EFE

Các UAV này được yêu cầu phải được sản xuất và lắp ráp ngay tại Đài Loan và không sử dụng bất kỳ linh kiện nào do Trung Quốc đại lục sản xuất. Các công ty bị cho là có liên hệ với Bắc Kinh cũng không được tham gia vào kế hoạch mua sắm này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đài Loan được cho là chuẩn bị xếp UAV vào danh mục hàng hoá tiêu hao hoặc đạn dược tuỳ mục đích sử dụng, đòi hỏi phải thường trực số lượng lớn để phục vụ hoạt động phòng vệ. Hồi tháng 7, Mỹ cũng đã xếp UAV giá rẻ (cỡ nhỏ và vừa) vào nhóm đạn dược tiêu hao.

Chuyên gia quân sự Đài Loan - ông Yết Trọng cho rằng “bằng cách coi UAV giá rẻ là hàng hoá tiêu hao và phân phối rộng rãi, các đơn vị sẵn sàng sử dụng chúng hơn, thường đạt được hiệu quả đáng kể với chi phí thấp”.

Tuy nhiên, việc trang bị ồ ạt UAV trong hoạt động phòng vệ cũng đòi hỏi nguồn nhân lực vận hành và công tác hậu cần tương xứng. Nếu không được chuẩn bị tốt, số lượng lớn UAV giá rẻ có thể trở thành mặt hàng quân sự tốn kém nhưng không hiệu quả.

Trong 2 ngày 19 và 20-8, Đài Loan tập trận hải quân và không quân trên vùng biển phía đông nam hòn đảo, huy động hàng loạt vũ khí, trang bị hiện đại do Đài Loan tự phát triển hoặc nhập từ Mỹ, Pháp.

Điểm đáng chú ý trong cuộc tập trận này là việc tàu mặt nước không người lái (USV) Khoái Kỳ (Kuai Chi) được triển khai, phóng máy bay không người lái chiến đấu Kính Phong (Ching Feng) đánh trúng mục tiêu trên biển. Đây đều là sản phẩm do Viện Khoa học và công nghệ Trung Sơn (Đài Loan) đang nghiên cứu, phát triển.

Một loại UAV khác cũng được triển khai, sử dụng hình thức tấn công bầy đàn. Tuy nhiên, chưa có thông tin công khai về loại UAV mới này.

Lực lượng Phòng vệ Đài Loan cho biết sẽ xem xét kế hoạch mua sắm các loại trang bị mới này sau khi đánh giá kết quả thử nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.