Đài Loan tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa hằng năm lên gần 500 quả

(PLO)- Cơ quan phòng thủ Đài Loan thông báo về kế hoạch tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa hằng năm từ 207 quả lên tới 497 quả.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 3-3 thông báo hòn đảo này có kế hoạch tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa hằng năm lên gần 500 quả vào năm nay. Động thái nhằm nâng cao năng lực hệ thống phòng thủ của hòn đảo trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gây hấn, hãng tin Reuters đưa tin.

Tên lửa Hsiung Feng III. Ảnh: Cơ quan Phòng vệ Đài Loan

Trong báo cáo gửi đến Viện Lập pháp Đài Loan, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết trong khoản ngân sách đặc biệt trị giá 8,6 tỉ USD được chi trong năm năm tới mà hòn đảo đã phê chuẩn vào năm 2021 bao gồm kế hoạch nâng cấp năng lực sản xuất tên lửa hàng năm từ 207 quả lên tới 497 quả.

Báo cáo cho hay các loại hệ thống tên lửa nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất trên bao gồm tên lửa đối đất không Wan Chien do Đài Loan tự sản xuất, phiên bản nâng cấp của tên lửa Hsiung Feng IIE và tên lửa tấn công đất liền Hsiung Sheng.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đang có kế hoạch bắt tay vào sản xuất “máy bay không người lái tấn công” với chỉ tiêu sản xuất hàng năm là 48 chiếc.

Báo cáo cho biết Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-San đang đặt mục tiêu xây mới 34 cơ sở để sản xuất tên lửa vào cuối tháng 6 năm nay, động thái sẽ giúp đáp ứng giai đoạn “đỉnh điểm sản xuất” bắt đầu từ năm 2023.

Trung Quốc ngày càng gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan như việc thường xuyên điều máy bay quân sự xâm nhập vào phía nam vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Chỉ trong vòng 32 ngày đầu năm 2022, quân đội Trung Quốc đã cho 173 máy bay áp sát hòn đảo.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đặt ưu tiên hiện đại hóa quân sự lên hàng đầu, thúc đẩy hàng loạt các dự án quốc phòng khác nhau như đưa vào biên chế một lớp tàu chiến tàng hình mới và phát triển tàu ngầm nội địa. Đài Loan cho biết họ dự kiến sẽ đóng hoàn tất chiếc tàu ngầm nội địa đầu tiên vào năm 2024, một phần trong kế hoạch đóng tổng cộng tám đến 12 tàu ngầm.

Trong cuộc gặp với đoàn cựu quan chức quốc phòng và an ninh Mỹ tại Đài Bắc vào ngày 2-3, bà Thái cho biết Đài Loan đang phát triển các hệ thống phòng thủ nội địa, tăng cường khả năng tác chiến “bất đối xứng” cũng như đối phó với chiến tranh nhận thức, trang Focus Taiwan đưa tin.

Đồng thời bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác trong nỗ lực gìn giữ hòa bình và an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.