Đài Loan phản ứng chuyện Bắc Kinh ngừng nhập nước uống có cồn

(PLO)- Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Tô Trinh Xương cáo buộc Bắc Kinh vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và "phân biệt đối xử" sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu thức uống có cồn từ hòn đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, người đứng đầu chính quyền Đài Loan Tô Trinh Xương cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và "phân biệt đối xử" với hòn đảo này. Phản ứng từ Đài Bắc được đưa ra sau khi Bắc Kinh ngừng nhập khẩu thêm thức uống có cồn từ Đài Loan, theo hãng tin AFP.

Ông Tô cáo buộc Bắc Kinh vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bằng cách "đặt ra các quy tắc của riêng mình" và "can thiệp thương mại thông qua các biện pháp hành chính".

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Tô Trinh Xương. Ảnh: AP

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Tô Trinh Xương. Ảnh: AP

Trung Quốc "đặc biệt cứng rắn với Đài Loan và đặc biệt phân biệt đối xử với Đài Loan... Họ đã yêu cầu Đài Loan làm điều này điều nọ" - ông Tô nói với các phóng viên AFP.

Ông cho biết thêm Đài Loan có kế hoạch khiếu nại lên WTO và sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Tài chính Đài Loan, hải quan Trung Quốc "đột ngột đình chỉ" nhập khẩu một số đồ uống có cồn từ hòn đảo này vào ngày 9-12. Đài Bắc cho rằng động thái của Trung Quốc có liên quan một quy định mà Bắc Kinh áp đặt ngày 1-1, yêu cầu tất cả nhà xuất khẩu thực phẩm và đồ uống có cồn vào đại lục phải đăng ký với hải quan Trung Quốc.

Người đứng đầu Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp xác nhận thông tin trên Twitter: “Trung Quốc lại cấm một số sản phẩm từ Đài Loan, bao gồm bia".

Truyền thông Đài Loan cũng đưa tin 11 trong số 28 sản phẩm bia và rượu do các nhà xuất khẩu Đài Loan đăng ký đã bị đình chỉ. Các công ty bị ảnh hưởng bao gồm Công ty Thuốc lá & Rượu Đài Loan do chính quyền điều hành.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đại lục và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo.

Bắc Kinh đã tăng cường áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn được bầu giữ chức lãnh đạo hòn đảo hồi năm 2016.

Trước đó, vào tháng 8, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với một số loại trái cây và cá từ Đài Loan để đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo.

Một năm trước đó, Trung Quốc cũng tạm ngừng nhập khẩu dứa từ Đài Loan sau khi Bắc Kinh cho biết đã phát hiện có sâu bệnh trong các lô hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.