Đài Loan nói 'tự bảo vệ' sau tuyên bố 'không can dự' của Nhật

(PLO)- Đài Loan tuyên bố sẽ tự bảo vệ an ninh của mình, sau khi Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga nói rằng Tokyo sẽ không can dự quân sự nếu hòn đảo này bị tấn công.

Tờ South China Morning Post đưa tin Đài loan ngày 22-4 đã tuyên bố sẽ tự bảo vệ an ninh của mình, sau khi Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga nói rằng Tokyo sẽ không can dự quân sự nếu Đài Loan bị tấn công.

Bà Âu Giang An (Joanne Ou) – người phát ngôn của Cơ quan Đối ngoại Đài Loan – hôm 22-4 cho biết: “Việc tự bảo vệ an ninh là một nhiệm vụ không thể lay chuyển đối với chúng tôi và Đài Loan sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà của người dân và bảo vệ hòn đảo này”.

Bà Âu Giang An (Joanne Ou) – người phát ngôn của Cơ quan Đối ngoại Đài Loan. Ảnh: TAIWAN NEWS

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội hôm 20-4, Thủ tướng Suga đã nhấn mạnh rằng tuy Tuyên bố chung Mỹ-Nhật, được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Suga và Tổng thống Mỹ Joe Biden, có đề cập vấn đề Đài Loan, song các lực lượng của Nhật sẽ không tham gia vào bất kỳ tình huống quân sự nào xung quanh hòn đảo này.

Trả lời câu hỏi của một chính trị gia đối lập tại Quốc hội hôm 20-4 về chi tiết cam kết của Nhật đối với Đài Loan, ông Suga tuyên bố "dự kiến sẽ không có sự tham gia của quân đội".

Theo SCMP, các nhà phân tích cho rằng hiến pháp của Nhật sẽ không cho phép quân đội tham chiến trong trường hợp Trung Quốc cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực, song Tokyo có thể cung cấp hỗ trợ về hậu cần và hậu phương cho Mỹ.

Trong tuyên bố, ông Biden và ông Suga đã kêu gọi “hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”. Đây là lần đầu tiên Mỹ và Nhật đề cập vấn đề Đài Loan trong một tuyên bố chung sau hơn 50 năm. 

Hai bên cũng cho biết sẽ chống lại "sự đe dọa" của Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyên bố Mỹ-Nhật đã dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, khi nước này cảnh báo Tokyo và Washington nên tránh xa những "công việc nội bộ" liên quan vấn đề Đài Loan.

Hồi cuối tuần, Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, cơ quan giám sát eo biển Đài Loan, đã triển khai hàng chục máy bay ném bom chiến lược H-6K tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài chín giờ, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trước đó, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan hôm 22-4 cho biết liên minh quốc phòng Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cơ quan này cũng cho biết tham chiếu trong tuyên bố chung phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ của hai nước về an ninh tại eo biển Đài Loan và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi hoan nghênh mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định xuyên eo biển… và trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ an ninh của mình” - tuyên bố viết. 

“Đài Loan sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Nhật và các quốc gia cùng chí hướng khác trong việc duy trì sự ổn định xuyên eo biển cũng như duy trì an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” – tuyên bố nêu rõ.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn, người phản đối chính sách "một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo của hòn đảo hồi năm 2016. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.