Đài Loan nói phát hiện nhiều máy bay quân sự, tàu chiến Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo

(PLO)- Đài Loan cho biết đã phát hiện nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo, trong đó nhiều chiếc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Đài Loan cho biết đã phát hiện nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc (TQ) hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có nhiều chiếc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Theo hãng tin Reuters, động thái trên diễn ra trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo và chính quyền mới ở Đài Loan dự kiến diễn ra ngày 13-1-2024.

Cụ thể, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết bắt đầu từ sáng 30-11 đã phát hiện nhiều máy bay chiến đấu J-10 và J-16, nhiều trực thăng hoạt động ngoài khơi miền trung và phía tây nam hòn đảo. 12 chiếc trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Đài Loan.png
Máy bay chiến đấu J-10 của quân đội Trung Quốc. Ảnh: AUSAIRPOWER.NET

Theo cơ quan này, các máy bay nói trên phối hợp với các tàu chiến TQ để thực hiện “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung”.

Phía Đài Loan đã nhanh chóng điều động lực lượng tới giám sát các hoạt động của đội tàu và máy bay của TQ.

Trong tháng này, Đài Loan đã báo cáo ít nhất 3 cuộc xuất kích quy mô lớn khác của không quân TQ.

Bắc Kinh chưa bình luận về các thông tin từ phía Đài Loan.

Trong ngày 30-11, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có trao đổi với tờ The New York Times về khả năng TQ đổ bộ quân sự sang Đài Loan.

"Tôi nghĩ giới lãnh đạo TQ vào thời điểm này đang bị choáng ngợp với những thách thức nội bộ. Phần lớn là do những thách thức kinh tế, tài chính cũng như chính trị trong nước. Có lẽ đây không phải là lúc để họ tính tới việc đổ bộ quân sự vào Đài Loan” - bà Thái nói.

Phản ứng trước phát ngôn của bà Thái, Bộ Quốc phòng TQ tuyên bố TQ “cuối cùng và chắc chắn sẽ thống nhất".

"Quân đội TQ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng TQ Ngô Khiêm nói hôm 30-11, theo trang mod.gov.cn.

TQ luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của đại lục và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.