Đài Loan nới lỏng chính sách nhập cảnh từ ngày 29-6

(PLO)- Từ 29-6, trừ trường hợp du lịch, những trường hợp khác muốn đến Đài Loan cần chuẩn bị hồ sơ gửi đến lãnh sự để được xem xét cấp giấy phép nhập cảnh đặc biệt. 

Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cho biết, để từng bước khôi phục lại hoạt động kinh tế với các nước trên thế giới và giao lưu quốc tế, Đài Loan điều chỉnh chính sách người nước ngoài vào Đài Loan.

Lớp học tiếng Việt dành cho con em cô dâu Việt tại Đài Loan. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cụ thể, từ ngày 29-6, trừ trường hợp du lịch (cả trường hợp thăm viếng thông thường), những trường hợp khác muốn đến Đài Loan cần chuẩn bị hồ sơ gửi đến lãnh sự để được xem xét cấp giấy phép nhập cảnh đặc biệt.

Đối với trường hợp học sinh đến Đài Loan để học tiếng Hoa, du học sinh chính quy thì căn cứ theo lịch trình mở cửa của Bộ Giáo dục để giải quyết.

Ngoài ra, trừ những trường hợp công vụ ngoại giao, hợp tác lao động, du học thuộc nhóm có thể khống chế phòng dịch và trường hợp có biến cố lớn hoặc tai nạn hoặc thuyền viên quá cảnh, thực sự gặp khó khăn trong việc xét nghiệm COVID-19, thì những trường hợp còn lại khi nhập cảnh phải xuất trình cho hãng hàng không bản xét nghiệm âm tính với COVID-19 (bản tiếng Anh). Đồng thời, sau khi nhập cảnh phải thực hiện cách ly tại gia 14 ngày.

Một phiên chợ đêm nhộn nhịp bậc nhất tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Vị đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cũng lưu ý, chính sách này sẽ được xem xét cùng với tình hình diễn biến dịch bệnh để có sự điều chỉnh.

Trước đó, ngày 19-3, Đài Loan đã áp dụng chính sách hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan trừ những trường hợp có chứng nhận ngoại giao công vụ, thực hiện khế ước thương vụ hoặc chứng nhận đặc biệt khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.