Đài Loan ngưng tiếp nhận lao động nước ngoài

(PLO)- Đài Loan là thị trường lớn lao động Việt Nam, trong đó tập trung vào nhóm công việc đánh bắt cá, công nghiệp và giúp việc gia đình.

Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết Trung tâm Chỉ huy Phòng dịch (CDC) Đài Loan đã nâng cấp cảnh báo phòng dịch COVID-19 lên cấp độ 3 đến hết ngày 28-5-2021 do xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cồng đồng.

Theo đó, từ ngày hôm qua 17-5, CDC Đài Loan đã phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài.

Cụ thể, kể từ 0 giờ ngày 19-5-2021 theo giờ địa phương đến ngày 18-6-2021, Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC), trừ những trường hợp khẩn cấp và nhập cảnh với mục đích nhân đạo, đồng thời tạm dừng các chuyến bay quá cảnh tại Đài Loan.

Trước diễn biến nói trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông báo các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ngoài nước có thời hạn để thông tin tới người lao động đang chờ xuất cảnh và liên hệ với đối tác Đài Loan điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn và tổ chức cho người lao động xuất cảnh.

Nhiều năm gần đây, Đài Loan là thị trường lớn lao động Việt Nam, trong đó tập trung vào nhóm công việc đánh bắt cá, công nghiệp và giúp việc gia đình.

Số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy bốn tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 34.912 lao động(13.528 lao động nữ), trong đó thị trường: Nhật Bản là 18.355 lao động, Đài Loan là 15.000 lao động, Trung Quốc hơn 400, Hàn Quốc là 289 lao động, Hungary hơn 200 lao động, Rumania hơn 200 lao động, Singapore là 129 lao động nam, UAE là 43 lao động và các thị trường khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.