Đài Loan: ‘Ngoại giao Trung Quốc nên lấy đức làm trọng’

(PLO)- Đài Loan cáo buộc những hành động của Trung Quốc sẽ khiến mối quan hệ xuyên eo biển tiếp tục đóng băng.

Trang tin Taiwan News ngày 22-6 dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Các vấn đề đại lục của chính quyền Đài Bắc, ông Khâu Thái Tam, đã thúc giục Trung Quốc tập trung vào các giá trị đạo đức hơn là phô diễn sức mạnh trong các nỗ lực ngoại giao.

 Ông Khâu Thái Tam, lãnh đạo Hội đồng Các vấn đề đại lục của chính quyền Đài Bắc. Ảnh: AFP

Ông Khâu cho rằng cụm từ “thuyết phục mọi người bằng sức mạnh” mà Bắc Kinh thường xuyên nhắc đi nhắc lại - vốn được coi là một khía cạnh của văn hóa Trung Quốc - không phải là một chiến lược hiệu quả để tập hợp sự ủng hộ từ quốc tế. Thay vào đó, Trung Quốc nên cố gắng “thuyết phục mọi người thông qua đạo đức”.

Ông Khâu chỉ ra rằng vào năm 2016, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã nói rằng Đài Loan sẵn sàng tham gia đối thoại với Bắc Kinh dựa vào nguyên tắc “hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại”. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh nếu Trung Quốc tiếp tục tiếp diễn hành vi điều tàu và máy bay quân sự quấy rối hòn đảo và ngăn cản Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế thì mối quan hệ xuyên eo biển sẽ tiếp tục đóng băng.

Ông Khâu cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bờ eo biển Đài Loan, nhưng thừa nhận rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để các mối quan hệ tan băng do sự khác biệt trong hệ thống chính trị và các giá trị. 

Trước đó, bình luận về vụ việc các nhân viên Đài Loan làm việc tại văn phòng đại diện của hòn đảo ở Hong Kong sẽ bắt đầu rời đi từ ngày 20-6, sau khi chính quyền đặc khu này yêu cầu viên chức Đài Loan ký một văn bản ủng hộ yêu sách của Bắc Kinh đối với Đài Bắc, ông Khâu đã gọi yêu cầu của phía Hong Kong là “vô lý”.

Ông cáo buộc Hong Kong muốn “làm giảm phẩm giá” của chính quyền Đài Bắc, ép các nhân viên ngoại giao Đài Loan “phải cúi đầu trước giới chức Bắc Kinh” nhưng không thành, theo hãng tin Reuters.

Tuy vậy, ông hy vọng Đài Loan và Hong Kong sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ kinh tế và văn hóa cùng có lợi dựa trên thỏa thuận song phương đã ký năm 2011. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.