Đài Loan kêu gọi tự thú để giảm tiền phạt, miễn tạm giam

(PLO)- Những người tự thú sẽ được miễn tạm giam, được giảm tiền phạt từ 10.000 đài tệ xuống mức thấp nhất là 2.000 đài tệ, không bị cấm nhập cảnh Đài Loan nếu cư trú quá hạn tại Đài Loan dưới 3 năm.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, cho biết từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 30-6-2019, Tổng Cục Di dân Đài Loan thực hiện chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn tự thú về nước, đến tự thú về nước trong thời gian thực hiện chuyên án trên sẽ được miễn giảm.

Cụ thể những người tự thú sẽ được miễn tạm giam. Được giảm tiền phạt từ 10.000 đài tệ xuống mức thấp nhất là 2.000 đài tệ, không bị cấm nhập cảnh Đài Loan nếu cư trú quá hạn tại Đài Loan dưới ba năm, được giảm ½ thời gian cấm nhập cảnh nếu cư trú quá hạn ba năm trở lên.

Trường hợp cư trú quá hạn ba năm trở lên nhưng nếu tố giác chủ sử dụng hoặc môi giới phi pháp, sau khi điều tra, xác minh đúng sự thật và được cơ quan lao động chứng thực thì được miễn cấm nhập cảnh.

Một phụ nữ 32 tuổi trong nhóm 152 người nghi bỏ trốn bị bắt khi đang ở nhà bạn. Ảnh: APPLE DAILY

Trường hợp bị bắt trong thời gian thực hiện chuyên án từ ngày 1-1-2019 đến ngày 30-6-2019 sẽ bị tạm giam theo quy định, bị phạt tiền ở mức cao nhất, đồng thời bị cấm nhập cảnh Đài Loan theo quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp tự thú hay bị bắt kể từ ngày 1-7-2019 trở đi, mức tiền phạt sẽ điều chỉnh với mức cao nhất, bị tạm giam theo quy định, đồng thời kéo dài thời gian cấm nhập cảnh tới 8 năm.

Trường hợp bị bắt khi làm việc bất hợp pháp sẽ bị cấm nhập cảnh thời gian tối đa theo quy định, đồng thời cộng thêm số năm bị cấm nhập cảnh do làm việc phi pháp.

Để tránh sau khi kết thúc chuyên án bị phạt tiền với mức cao nhất, bị cấm nhập cảnh Đài Loan thời gian dài nhất, bị tạm giam, tránh bị rủi ro, bị lạm dụng nhân quyền..., Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan khuyến cáo:

Tất cả người lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan hãy gọi ngay cho đường dây nóng tiếp nhận lao động bỏ trốn tự ra đầu thú của Tổng Cục Di dân Đài Loan: 0800024881 hoặc điện thoại hoặc trực tiếp đến Văn phòng của các Đội chuyên cần của Tổng Cục Di dân tại các địa phương tự thú, đăng ký về nước để được hưởng các chính sách khoan hồng theo chuyên án trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.