Đài Loan dọa kiện Trung Quốc ra WTO vì lệnh ngừng nhập khẩu trái cây

(PLO)- Đài Loan cảnh báo sẽ kiện Trung Quốc ra WTO nhằm đáp trả hành động đơn phương của Bắc Kinh khi ngừng nhập khẩu quả na và mận từ hòn đảo này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters hôm 19-9 đưa tin Đài Loan đe dọa sẽ kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Bắc Kinh đơn phương áp lệnh ngừng nhập khẩu hai mặt hàng trái cây là quả na (mãng cầu) và quả mận của Đài Bắc.

Người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung. Ảnh: CNA

Trước đó, Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết họ đã nhiều lần phát hiện loại sâu bệnh có tên khoa học là Planococcus minor trong quả na và quả mận nhập khẩu từ Đài Loan. Do đó Bắc Kinh yêu cầu cơ quan hải quan ở tỉnh Quảng Đông và tất cả các đơn vị liên quan ngừng nhập khẩu các sản phẩm này từ ngày 20-9.

Đáp lại, người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hành động đơn phương mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể.

“Chúng tôi không thể chấp nhận điều này” - ông Chen nói và cho biết ông cũng chỉ mới nhận được thông báo ngừng nhập khẩu trái cây từ phía đại lục vào lúc sáng 19-9.

Đồng thời, ông nói thêm rằng nếu Bắc Kinh không đáp ứng yêu cầu của Đài Bắc để giải quyết vấn đề theo khuôn khổ song phương hiện hành trước ngày 30-9 thì Đài Loan không còn cách nào khác là kiện Trung Quốc ra WTO.

Lãnh đạo Cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu cho biết sau hành động đe dọa quân sự, Trung Quốc đang tiến hành “vũ khí hóa thương mại” đối với Đài Bắc. 

Trên trang Facebook, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh hành động mới nhất của Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ và bảo vệ nông dân khi đối mặt với “hành vi can thiệp thị trường bất hợp lý”.

“Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đơn phương vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Vụ cấm nhập khẩu dứa vào tháng 2 năm nay vẫn còn nguyên trong ký ức. Và rõ ràng vào lần này cũng không phải là một lý do thương mại thông thường” - bà Thái viết.

Vào đầu năm nay, Trung Quốc đã bất ngờ cấm nhập khẩu dứa từ Đài Loan với lý do loại dứa này “có sinh vật gây hại”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.