Đài Loan: Đang được các nước châu Âu hỗ trợ chế tạo tàu ngầm

(PLO)- Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết các quốc gia châu Âu đang hỗ trợ cho dự án chế tạo tàu ngầm nội địa của hòn đảo.

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 3-4 cho biết các quốc gia châu Âu đang hỗ trợ cho dự án chế tạo tàu ngầm nội địa của hòn đảo này.

Đây là động thái hiếm hoi của Đài Loan thừa nhận rằng dự án nhạy cảm này không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ.

Đài Loan: Các nước châu Âu hỗ trợ hòn đảo chế tạo tàu ngầm. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố được đưa ra cuối ngày 2-4, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã bác bỏ một báo cáo trên tạp chí The National Interest (Mỹ), khi đã trích dẫn các bản tin Đài Loan từ năm 2019 cho rằng Triều Tiên đã thảo luận về việc giúp Đài Loan đóng tàu ngầm.

“Trong quá trình phát triển tàu ngầm của chúng tôi, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Triều Tiên. Mọi sự hỗ trợ đều đến từ các quốc gia quan trọng ở châu Âu và cả Mỹ” - cơ quan này tuyên bố, song không cho biết thêm chi tiết.

Theo Reuters, các nước châu Âu nhìn chung cảnh giác trong việc bán vũ khí cho Đài Loan do lo ngại sẽ khiến Trung Quốc tức giận, mặc dù vào năm 2018, Đài Loan cho biết đang trao đổi với một công ty có trụ sở tại Gibraltar - vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh - về thiết kế của hạm đội tàu ngầm mới.

Trước đó, chính phủ Mỹ năm 2018 đã bật đèn xanh cho các nhà sản xuất nước này tham gia vào việc hỗ trợ chương trình tàu ngầm của Đài Loan, động thái được coi là giúp Đài Loan đảm bảo các thành phần chính của tàu ngầm. Tuy nhiên, danh tính các tập đoàn Mỹ này không được tiết lộ.

Ngày 16-3, người đứng đầu cơ quan phòng vệ của Đài Loan Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo-cheng) đã xác nhận rằng Washington đã chấp thuận các giấy phép xuất cảng, gồm cả lô vũ khí đầu tiên bán cho hòn đảo này dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Ông Khâu không cho biết rõ các hệ thống này là gì, song các quan chức tại cơ quan phòng vệ Đài Loan nói rằng đây là hệ thống định vị thủy âm (sonar) kỹ thuật số, hệ thống chiến đấu tích hợp và kính tiềm vọng, những khí tài mà Đài Loan chưa sản xuất được và phải phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ.

Theo Reuters, hai trong số bốn tàu ngầm đang hoạt động của Đài Loan được đóng tại Hà Lan vào những năm 1980, mặc dù sau đó nước này từ chối bán thêm tàu ngầm cho hòn đảo này.

Ngoài ra, Pháp cũng đã bán cho Đài Loan các khinh hạm và máy bay chiến đấu. Năm 2020, Đài Loan cho biết đang tìm cách mua thiết bị từ Pháp nhằm nâng cấp hệ thống gây nhiễu tên lửa của các tàu.

Đài Loan công bố chương trình chế tạo tầu ngầm nội địa hồi năm 2016, theo đó sẽ sản xuất tám tàu ngầm mới sử dụng động cơ diesel-điện, nhằm thay thế bốn tàu ngầm hiện đã cũ kỹ, lỗi thời.

Theo kế hoạch, tàu ngầm đầu tiên, dự kiến sẽ tốn kinh phí khoảng 1,7 tỉ USD, sẽ được hạ thủy vào tháng 7-2024, trước khi được đưa vào biên chế năm 2025. 

Tàu ngầm đầu tiên được khởi công hồi tháng 11-2020, tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn CSBC tại thành phố Cao Hùng.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn, người phản đối chính sách "một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo của hòn đảo hồi năm 2016. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.