'Đài Loan có thể chặn mọi nỗ lực tấn công từ Trung Quốc'

(PLO)- Các quan chức Đài Loan cho biết hệ thống phòng thủ hiện có của vùng lãnh thổ này có thể ngăn chặn bất kỳ nỗ lực tấn công nào của Trung Quốc.

Các quan chức Đài Loan cho biết hệ thống phòng thủ hiện có của vùng lãnh thổ này có khả năng ngăn chặn bất kỳ nỗ lực tấn công nào của Trung Quốc, theo trang tin Focus Taiwan.

Trong một phiên họp lập pháp, nghị sĩ Đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền Tsai Shih-ying lưu ý rằng Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã đưa vào biên chế ba tàu mới vào tuần trước. Trong số này bao gồm một bến đáp trực thăng Type 075.

Tiêm kích F-16 của Đài Loan (trái) tiếp cận và theo dõi một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (phải) bay vào vùng nhận diện phòng không phía nam hòn đảo này hồi tháng 11-2020. Ảnh: AFP

Ông Tsai cho biết tàu tấn công đổ bộ mới mang lại cho Hải quân Trung Quốc khả năng phóng nhiều loại trực thăng khác nhau. Điều này giúp Bắc Kinh tấn công tàu hải quân, lực lượng mặt đất hoặc tàu ngầm của đối phương và cũng có thể được sử dụng để triển khai tàu đổ bộ và quân đội.

Theo ông Tsai, câu hỏi đặt ra là liệu các hệ thống phòng thủ và vũ khí của Đài Loan có đủ khả năng đối phó mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc hay không.

Ông Chou Mei-wu, Tổng giám đốc Cục Cảnh sát biển (CGA), cho biết CGA được trang bị các hệ thống vũ khí phòng thủ và sẽ yêu cầu sự hỗ trợ quân sự từ chính quyền Đài Loan nếu cần thiết.

Trong khi đó, ông Lee Shih-Chiang, Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược của Cơ quan phòng vệ Đài Loan nói rằng hòn đảo này có vũ khí để chống lại một cuộc xâm lược của Trung Quốc, nhưng ông từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào, với lý do giữ bí mật.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Đài Loan có các khẩu pháo tự động 40mm và một số súng cối 120mm trên hai hòn đảo.

Trước đó, CGA cho biết họ sắp triển khai 292 tên lửa chống thiết giáp Kestrel để tăng cường khả năng phòng thủ, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng các hoạt động xâm nhập trong khu vực.

Tên lửa chống giáp Kestrel, do Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan Đài Loan (NCSIST) phát triển, là một vũ khí phóng vác vai cá nhân dùng để chống giáp và xuyên bê tông.

Trong khi đó, ngoài bến đỗ trực thăng đổ bộ Type 075, Trung Quốc gần đây cũng đã hạ thủy tàu khu trục Type 055 và tàu ngầm lớp Jin Type 094. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.