Đài Loan cân nhắc gỡ bỏ lệnh cấm lao động Việt Nam

(PLO) - Sau hơn 10 năm ban hành lệnh cấm đối với những người giúp việc nhà, và người lao động làm việc trong ngành đánh bắt cá đến từ Việt Nam, Đài Loan sẽ tiếp tục “mở cửa” thị trường này trong năm 2015.
Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan Chen Hsiung-wen cho biết Đài Loan đang cân nhắc “kỹ càng” việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với người lao động Việt Nam sau khi Indonesia ra lệnh cấm xuất khẩu lao động (có tỉ lệ lớn sang Indonesia - NV).
Tờ United Evening News đưa tin, nếu cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Đài Loan diễn ra suôn sẻ thì lệnh cấm sẽ được gỡ bỏ trong thời gian sớm nhất vào tháng tới.

Lao động Việt Nam đã từng chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số lao động nước ngoài ở Đài Loan. Tuy nhiên, Đài Loan đã “cấm cửa” thị trường lao động giúp việc nhà (1-2004), và cấm luôn lao động đánh bắt cá đến từ Việt Nam (5-2014).

 Bộ trưởng Bộ lao động Đài Loan Chen Hsiung-wen

Kể từ đó, số lượng người lao động Việt Nam ở Đài Loan đã giảm xuống đáng kể. Vào cuối năm 2014, có khoảng 551.000 lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan.
Trong số đó, có 150.000 người là lao động Việt Nam, trong đó có hơn 130.000 người làm việc tại các nhà máy và gần 20.000 người giúp việc cho các gia đình người Đài Loan.
Số lao động Việt Nam là người giúp việc ít hơn nhiều so với lao động Indonesia vốn chiếm tới 174.000 người.
Đài Loan đang nghiên cứu việc thay đổi luật để lao động nước ngoài có thể làm việc lâu hơn tại Đài Loan.
Nhà lập pháp Chiang Hui-chen đã đề nghị thời gian tối đa cho người lao động nước ngoài sẽ kéo dài tới 15 năm thay vì 12 năm như hiện tại.
Nhà lập pháp Yang Yu-hsin cũng đã nhất trí việc người lao động nước ngoài nên được làm việc lâu hơn 12 năm, nhưng lại cho rằng luật pháp không nên đưa ra mức thời gian tối đa. Theo ông, cần phải sửa lại luật để nhà chức trách về lao động có thể gia hạn thời gian lao động cho các lao động nước ngoài hơn 12 năm. 
Nhưng nhiều nhà hoạt động về quyền lao động lại cho rằng việc cho phép người lao động nước ngoài làm việc ở Đài Loan 15 năm hoặc hơn sẽ gây ra thách thức về vấn đề tiền trợ cấp.
Luật về bảo hiểm lao động quy định bất kỳ người lao động nào đã làm việc được 15 năm hoặc hơn 15 năm được phép nhận trợ cấp hàng tháng. Do đó, nếu người lao động nước ngoài làm 15 năm sẽ tạo ra áp lực lên nguồn quỹ bảo hiểm lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.