Đài Loan buộc tội cựu sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc

(PLO)- Một cựu sĩ quan phòng vệ Đài Loan đã bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử lãnh đạo hòn đảo này.

Ông Tu Yung-hsin, 67 tuổi, một đại tá thuộc lực lượng phòng vệ trên không đã nghỉ hưu, bị Văn phòng Công tố viên khu vực Đài Bắc buộc tội vi phạm luật an ninh Đài Loan sau khi bị phát hiện là một gián điệp.

Các công tố viên cho biết ông Tu đã lợi dụng chức vụ của mình để tuyển mộ điệp viên và giúp phát triển mạng lưới tình báo cho Trung Quốc tại Đài Loan, theo báo South China Morning Post.

Cáo buộc được đưa ra sau các cuộc khám xét nhà của ông Tu và nhà của một đại tá Đài Loan khác, vẫn còn tại ngũ và có họ là Tsai, vào tháng 9 vừa rồi của Cục Điều tra thuộc cơ quan tư pháp Đài Loan.

Sau khi nghỉ hưu và bắt đầu điều hành doanh nghiệp của ông vào năm 2004, ông Tu được cho là đã được tuyển mộ bởi một quan chức tên A, thuộc Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Được biết từ năm 2011 đến tháng 9 năm nay, ông Tu đã tặng Tsai số tiền mặt khoảng 200.000 Đài tệ (6.600 USD) làm quà đám cưới của Tsai, đồng thời hỗ trợ chi trả việc điều trị y tế cho mẹ Tsai.

“Vào năm 2017, nghi phạm (ông Tu) nói với Tsai rằng ông có thể giới thiệu Tsai với người tên A và tạo cơ hội cho Tsai phát triển kinh doanh tại Trung Quốc sau khi ông ta nghỉ hưu” - một phát ngôn viên cho biết.

Ông Tu nói với Tsai rằng tất cả những gì ông ta cần làm vào thời điểm đó là tuyển mộ thêm các điệp viên tiềm năng để giúp phát triển mạng lưới tình báo Trung Quốc ở Đài Loan.

Cũng theo người phát ngôn, "vào năm 2018, trước khi sang Trung Quốc gặp A, ông Tu yêu cầu Tsai tự ghi lại video của chính mình nói rằng hai bờ eo biển Đài Loan sẽ thống nhất trong tương lai và trong trường hợp nổ ra chiến tranh, ông sẽ không tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của các lãnh đạo lực lượng phòng vệ Đài Loan".

Tsai đã từ chối và trả lại tất cả quà tặng cũng như số tiền cho ông Tu, người phát ngôn nói, đồng thời cho biết thêm rằng chính Tsai cũng đã bí mật ghi lại cuộc trò chuyện với ông Tu.

Nếu bị kết tội liên quan đến các cáo buộc trên, ông Tu sẽ phải lãnh án tù lên tới 10 năm, theo những thay đổi về luật của cơ quan chức năng Đài Loan với những tội trạng liên quan đến tình báo.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ảnh: REUTERS

Tại Đài Bắc hôm 24-12, người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn, vốn đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, cáo buộc chính phủ Trung Quốc liên tục sử dụng nhiều phương tiện khác nhau nhằm phá hoại an ninh và ổn định của Đài Loan.

Bắc Kinh đã ngừng việc trao đổi ngoại giao với Đài Loan kể từ khi bà Thái được bầu làm người đứng đầu chính quyền Đài Loan vào năm 2016 và từ chối chấp nhận những yêu cầu từ Trung Quốc.

Cả chính quyền Đài Loan và Mỹ đều cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan năm 2020, nhằm ngăn bà Thái tái đắc cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.