Đại lễ Vesak: Dịp để kích cầu du lịch TP.HCM

(PLO)- Ngành Du lịch TP.HCM giới thiệu nhiều chương trình du lịch đặc sắc trong khuôn khổ Đại lễ Vesak nhằm kích cầu du lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân sự kiện Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 (Đại lễ Vesak 2025), TP.HCM giới thiệu hàng loạt tour du lịch tâm linh để phục vụ du khách. Đây là lần đầu tiên TP.HCM đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2025 kỳ vọng quảng bá điểm đến, hình ảnh, con người Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới.

Nhiều tour du lịch tâm linh kết hợp khám phá văn hóa

Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng với các sở, ngành và UBND huyện Bình CHánh triển khai tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Bình Chánh năm 2025 và Đại lễ Vesak. Nổi bật là 9 chương trình du lịch từ 1 đến 2 ngày cho các đại biểu trải nghiệm, tìm hiểu về các di tích, địa điểm du lịch, sản phẩm làng nghề, các hoạt động văn hóa tại huyện Bình Chánh và khu vực lân cận.

Các tour được thiết kế linh hoạt với thời lượng từ 1 đến 2 ngày, đưa du khách đến tham quan những địa danh nổi bật như chùa Phật Cô Đơn (Thanh Tâm) - nơi tôn trí xá lợi Phật từ Ấn Độ, hay Việt Nam Quốc Tự - nơi trưng bày xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Du khách còn có thể trải nghiệm nghi lễ tôn giáo đặc biệt như lễ tắm Phật, thắp nến cầu nguyện và lễ thượng Đại Phật kỳ. Điển hình như tour Hành hương về chùa Phật Cô Đơn - Học viện Phật giáo, Tây Ninh: Hành trình chinh phục nóc nhà Nam Bộ - Chiêm bái Đại Tượng Phật Di Lặc, city tour TP.HCM trên dòng sông – Water Bus kết hợp tham quan chùa…

dai-le-vesak-3.jpg
Đại lễ Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8-5-2025 tại TP.HCM thu hút hàng ngàn người đến tham gia. Ảnh: TT.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tâm linh, Sở Du lịch TP.HCM còn thiết kế các tour kết hợp với chuỗi trải nghiệm văn hóa - sinh thái tại huyện Bình Chánh như Bình Chánh nối những miền ký ức – kỉ niệm Sài Gòn 50 Năm - Chiêm bái Xá lợi Phật.

Tại đây, du khách có thể tham quan làng nghề se nhang, làng mai vàng, tìm hiểu các sản phẩm OCOP địa phương, thưởng thức ẩm thực chay và giao lưu cùng cộng đồng dân cư bản địa qua các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật dân tộc.

Chuỗi tour Đại lễ Vesak 2025 được công ty lữ hành thiết kế đa dạng, không chỉ là sự chiêm bái mà còn linh hoạt về hành trình tour, thời gian, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm tâm linh du khách.

Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 thu hút đông đảo phật tử trong và ngoài nước tham dự.
Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 thu hút đông đảo phật tử trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: Thuận Văn

Bên cạnh chương trình tour gắn liền với chiêm bái Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Công ty Vietravel tổ chức tour hành hương đến danh lam Phật giáo nổi tiếng trên cả nước. Điển hình như ở miền Nam, tour thăm viếng chùa Phật Cô Đơn, đồng thời hành hương lên núi Bà Đen. Tại miền Bắc, hành trình đưa du khách về chùa Bái Đính; lên non thiêng Yên Tử; và chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak, Sở Du lịch còn đẩy mạnh truyền thông, thực hiện bộ ảnh 50 điểm đến biểu tượng của du lịch, phim ngắn (TVC) “50 Flashes” quảng bá hình ảnh đất nước, con người TP.

TP.HCM - điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn

Để tăng thêm giá trị cho mỗi hành trình, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel cho biết công ty còn khéo léo lồng ghép các hoạt động trải nghiệm tâm linh như tham dự lễ cầu an, thả hoa đăng nguyện cầu bình an, thưởng thức ẩm thực chay thanh tịnh, cũng như tham quan tìm hiểu văn hóa địa phương gắn liền với đời sống Phật giáo.

“Các chương trình được thiết kế linh hoạt về thời gian, lộ trình và nội dung, đáp ứng nhu cầu chiêm bái, học hỏi và trải nghiệm của đông đảo phật tử trong nước cũng như du khách quốc tế, đồng thời đảm bảo sự an lạc, thuận duyên trong suốt quá trình hành hương”- bà Hoàng chia sẻ.

Ở TP.HCM hiện nay có hơn 1.000 ngôi chùa Phật giáo đang hoạt động trải khắp các quận huyện, trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham gia tour hành hương.

Đại lễ Vesak diễn ra tại TP.HCM là dịp khẳng định vị thế TP là điểm đến hấp dẫn cho du lịch tâm linh Phật giáo. TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và Du lịch, đánh giá TP.HCM với lợi thế về số lượng và chất lượng các ngôi chùa cùng hệ thống dịch vụ du lịch phát triển, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách hành hương. Hệ thống dịch vụ ăn uống, lưu trú và lữ hành tại TP.HCM cũng phát triển mạnh, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Nhằm tận dụng thế mạnh này, TP cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng và phát triển các dịch vụ du lịch chuyên biệt; mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

dai-le-vesak-4.jpg
TP.HCM có nhiều lợi thế phát triển du lịch tâm linh. Ảnh: TT.

Theo các chuyên gia, việc đầu tư vào các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch hành hương Phật giáo, được xem là ưu tiên hàng đầu. Nâng cấp, tôn tạo các điểm du lịch Phật giáo, trùng tu và phục hồi các ngôi thờ tự lâu đời, đảm bảo an toàn và phát huy giá trị truyền thống.

Ngoài ra, các đơn vị lữ hành tổ chức du lịch hành hương cần nâng cao chất lượng nội dung chương trình, không chỉ dừng lại ở việc viếng chùa mà còn tạo điều kiện cho du khách tham gia các nghi lễ và hoạt động tôn giáo sâu sắc. Cuối cùng, nguồn nhân lực trong ngành du lịch cần được trang bị kiến thức về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng.

Đại lễ Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8-5-2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Đại lễ với thông điệp "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đại lễ Vesak năm nay có 80 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện. Trước đó, Việt Nam từng đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak tại Hà Nội (năm 2008), Ninh Bình (2014) và tại Hà Nam (2019).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.