Đại Hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng của Palestine

(PLO)- Đây là lần đầu tiên Chính quyền Palestine đệ trình một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc, trong đó yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện phi pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng trong vòng 12 tháng, theo tờ UN News.

Nghị quyết được thông qua với 124 phiếu thuận, 43 phiếu trắng và 14 phiếu chống, trong đó có Mỹ và Israel.

LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.jpg
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng. Ảnh: UN NEWS

Theo đó, nghị quyết kêu gọi Israel "tuân thủ luật pháp quốc tế và rút quân, ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động định cư mới, di tản tất cả người định cư khỏi vùng đất bị chiếm đóng và tháo dỡ một phần bức tường phân cách mà họ xây dựng bên trong Bờ Tây".

Nghị quyết cũng hoan nghênh ý kiến tư vấn của Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) hồi tháng 7, trong đó tuyên bố sự hiện diện liên tục của Israel ở các vùng lãnh thổ Palestine là "bất hợp pháp" và "tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ không công nhận" sự chiếm đóng này.

Ngoài ra, nghị quyết kêu gọi các quốc gia "thực hiện các bước nhằm ngừng nhập khẩu bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel, cũng như ngừng việc cung cấp hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và thiết bị liên quan cho Israel khi có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng chúng có thể được sử dụng ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Theo kênh Al Jazeera, nghị quyết do Chính quyền Palestine - quan sát viên thường trực tại LHQ - đệ trình. Đây là nghị quyết đầu tiên được Chính quyền Palestine đệ trình tại LHQ kể từ khi có được một ghế tại Đại hội đồng LHQ vào tháng này và có quyền đề xuất, sửa đổi các dự thảo nghị quyết.

Palestine sắp nộp đơn gia nhập BRICS

Palestine sắp nộp đơn gia nhập BRICS

(PLO)- Đại sứ Palestine tại Nga - ông Abdel Hafiz Nofal cho hay Palestine sẽ nộp đơn xin gia nhập BRICS sau kỳ thượng đỉnh của nhóm vào tháng 10 tới tại Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.